Thăng Bình: Lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện nhập ngũ

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC 15/12/2023 15:11

(QNO) - Mùa tuyển quân năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thăng Bình tiếp nhận 69 lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Không chỉ chấp hành nghiêm việc khám tuyển, những thanh niên này tình nguyện và mong muốn được nhập ngũ, khơi dậy thêm ngọn lửa tinh thần “ba sẵn sàng”.

Những thanh niên ở xã Bình Nguyên tình nguyện nhập ngũ
Những thanh niên xã Bình Nguyên tình nguyện nhập ngũ

Mấy ngày qua, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 thường có mặt tại phòng trực Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Nguyên. Sự háo hức hiện rõ trên khuôn mặt những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi. Họ là những thanh niên có ý nghĩ cao đẹp khi tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

[VIDEO] - Thanh niên Phan Văn Hải Hòa - thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên chia sẻ khi quyết định tình nguyện nhập ngũ


“Em nghĩ rằng môi trường quân đội giúp em trưởng thành và rèn luyện bản lĩnh thanh niên. Do vậy em tình nguyện nhập ngũ để mong muốn học hỏi nhiều điều ở môi trường này” - thanh niên Phan Văn Hải Hòa (18 tuổi, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên) tâm sự.

Cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thanh niên Phan Minh Thông (thôn Liễu Trì xã Bình Nguyên) nhận định, hai năm quân ngũ sẽ trôi qua rất nhanh, sau khi về lại, em mong muốn được học nghề, tìm việc phù hợp với bản thân mình.

Trong đợt tuyển quân năm nay, xã Bình Nguyên có đến 10 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Điều đáng mừng là sau khám tuyển, tất cả 10 thanh niên này đều đủ sức khỏe để tham gia nghĩ vụ quân sự.

Theo anh Bùi Quốc Tài - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Nguyên, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tuyển quân một cách sâu rộng. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của thanh niên ngày càng cao, 100% thanh niên lên trạm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, không có trường hợp chống khám phải xử lý.

[VIDEO] - Anh Bùi Quốc Tài - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Nguyên,nói về nỗ lực của địa phương trong công tác tuyên truyền khám tuyển NVQS năm 2024

Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Bình Nguyên Bùi Quốc Tài cũng cho biết, lần đầu tiên phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương. Phần lớn các thanh niên viết đơn đã tốt nghiệp THPT, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không tiếp tục con đường học tập, vì thế chọn môi trường quân đội để rèn luyện. Điều này cho thấy thanh niên ngày nay đã ý thức được trách nhiệm, vai trò của mình, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì.

Nhờ công tác tuyên truyền vận động sâu rộng, xã Bình Phục có đến 13 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ
Nhờ công tác tuyên truyền vận động sâu rộng, xã Bình Phục có đến 13 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Thông tin từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình, trong vòng 1 tháng từ ngày 7/11 đến ngày 8/12, Hội đồng NVQS huyện Thăng Bình đã khám tuyển ở 22 xã, thị trấn. Toàn huyện có  1.168 thanh niên lên trạm khám (đạt 100%), trong đó có 362 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Điều đáng chú ý ở mùa tuyển quân lần này có đến 69 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong đó nhiều nhất xã Bình Phục có 13 thanh niên, Bình Nguyên: 10 thanh niên; Bình Đào: 7 thanh niên; thị trấn Hà Lam: 6 thanh niên…

Hành động đẹp của thanh niên Thăng Bình
Viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự - hành động đẹp của thanh niên Thăng Bình.

Năm 2024, huyện Thăng Bình giao chỉ tiêu 292 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hiện nay các địa phương có thanh niên trúng tuyển đang thực hiện việc quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên an tâm tư tưởng, sẵn sàng tòng quân sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình: Lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện nhập ngũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO