Kinh tế

Thăng Bình và kỳ vọng chặng đường phát triển mới

VIỆT NGUYỄN (nguyenquangviet08@gmail.com) 25/03/2025 07:45

Ngày 26/3/1975, huyện Thăng Bình được hoàn toàn giải phóng. Đến nay, trải qua chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, địa phương đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

tb.jpg
Huyện Thăng Bình còn rất nhiều dư địa để phát triển, nhất là phát triển du lịch biển. Ảnh: QUANG VIỆT

Dấu ấn đầu tư, phát triển

Khởi điểm, Thăng Bình là địa phương có diện tích rộng, dân số đông, số lượng người có công lớn... trong khi đó điều kiện phát triển kinh tế chưa thuận lợi, nguồn thu trên địa bàn thấp phải dựa vào trợ cấp của ngân sách cấp trên.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thăng Bình đã đoàn kết thống nhất một lòng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tranh thủ thời cơ thuận lợi, hỗ trợ của tỉnh, đồng lòng của doanh nghiệp nên sau 50 năm giải phóng, huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Từ chỗ kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu, đến nay Thăng Bình có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, quan trọng được Trung ương, tỉnh đầu tư như đại lộ Võ Chí Công, quốc lộ 1, quốc lộ 14E (mới), các cầu qua sông Trường Giang, các tuyến ĐT12, ĐT613, các tuyến ĐH, giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, kết nối vùng trên địa bàn.

Các hồ chứa nước Phước Hà, Cao Ngạn, Đông Tiển, Hố Do, đê ngăn mặn Bình Đào, thủy lợi nội đồng được huyện đầu tư đã tưới mát những cánh đồng, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng nông nghiệp trên toàn huyện.

Đáng ghi nhận, khi kinh tế Thăng Bình phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Năm 2024, phát triển kinh tế là điểm sáng trong bức tranh chung của huyện với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế là 10,94% so với năm 2023 (trong đó ngành công nghiệp - xây dựng tăng 11,4%, ngành dịch vụ tăng 14,84%, ngành nông - lâm - thủy sản tăng 3,81%).

Dự kiến giai đoạn 2020 - 2025, huyện Thăng Bình tăng trưởng bình quân 9,5%/năm. Thu ngân sách năm 2024 đạt kỷ lục với 540 tỷ đồng (đạt 131% so với kế hoạch tỉnh giao và tăng 30% so với năm 2023).

Hạ tầng xã hội ở Thăng Bình như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, nghĩa trang liệt sĩ đã được đầu tư khang trang. Đến nay, tất cả trường học thuộc huyện quản lý đã đạt chuẩn quốc gia.

Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, chất lượng giáo dục từng bước nâng cao. Đời sống người có công cách mạng, gia đình chính sách từng bước cải thiện. Đến cuối năm 2024 toàn huyện Thăng Bình còn 1.108 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội (chiếm 1,98%); thu nhập bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, công tác quy hoạch được huyện Thăng Bình quan tâm và đến nay đạt một số kết quả bước đầu. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hà Lam và quy hoạch đô thị mới Bình Minh đã được hội đồng thẩm định của tỉnh thông qua và đang trình phê duyệt. Thăng Bình đã lập và phê duyệt quy hoạch các xã. Huyện từng bước đầu tư hạ tầng khung cho đô thị Hà Lam và đô thị Bình Minh theo quy hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện và nâng cao. An ninh nông thôn được đảm bảo với nhiều mô hình tự quản được người dân tích cực hưởng ứng.

Khát vọng lớn

Ông Võ Văn Hùng nói, nhằm xây dựng định hướng phát triển Thăng Bình trong thời gian đến, UBND huyện đã tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2030 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 339, ngày 7/2/2024.

tb5.jpg
Tham quan cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn ở xã Bình Nam (Thăng Bình). Ảnh: QUANG VIỆT

Quy hoạch xây dựng vùng Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển qua các thời kỳ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đó là ý chí, khát vọng vươn lên của huyện Thăng Bình với mục tiêu phấn đấu trở thành vùng động lực trong chiến lược phát triển vùng Đông Nam của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 đô thị Hà Lam mở rộng kết nối với đô thị Bình Minh và các xã lân cận.

Thăng Bình kỳ vọng chỉ số phát triển con người và thu nhập của người dân ở mức cao. Địa phương ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ thân thiện với môi trường; phát triển các ngành dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven sông, ven biển. Đặc biệt, phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử, làng nghề và bảo vệ môi trường sinh thái.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế rừng, kinh tế vườn đồi, kinh tế trang trại theo mô hình kinh tế nông - lâm kết hợp. Phát triển dịch vụ y tế chuyên sâu, thu hút các bệnh viện đa khoa quốc tế, chuyên ngành cấp khu vực và cấp tỉnh, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cho người cao tuổi…

Ông Võ Văn Hùng nói: “Địa phương từng bước đầu tư đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông để kết nối thuận lợi theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây qua địa bàn. Đây là mục tiêu phát triển có tính phấn đấu rất cao, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất, ý chí khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và sự đồng thuận của người dân toàn huyện”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình và kỳ vọng chặng đường phát triển mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO