Phụ nữ Thăng Bình lan tỏa tinh thần khởi nghiệp
Việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình cho hay, trong quá trình triển khai Đề án 939, hội viên phụ nữ thường xuyên được tuyên truyền, hỗ trợ tham gia các dự án khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu...
Đề án 939 được các cấp hội triển khai từ năm 2017, đến nay Hội LHPN huyện Thăng Bình đã tổ chức 5 lớp tập huấn về khởi nghiệp cho hơn 260 chị đã và đang có ý tưởng khởi nghiệp. Hằng năm, phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ”, tổ chức diễn đàn “Phụ nữ Thăng Bình khát vọng khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa”, Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp và chuyển đổi xanh”, Ngày hội “Phụ nữ Thăng Bình thời đại mới” và lồng ghép trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ.
Qua các cuộc thi đã thu hút hơn 150 ý tưởng tham gia, trong đó có 57 ý tưởng đạt giải cấp huyện, 10 ý tưởng dự thi cấp tỉnh, có 1 ý tưởng tham gia Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” cấp vùng khu vực miền Trung năm 2024 đạt giải khuyến khích. Hội LHPN huyện đã hỗ trợ thành lập 10 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, nhiều cơ sở đạt OCOP 3 sao, 4 sao và phát triển ổn định trên thị trường.

Khoảng 3 năm nay, chị Phan Thị Hiền (thôn Nam Hà, xã Bình Dương) tự tay làm bánh - kẹo bằng rau câu sử dụng màu sắc từ thiên nhiên mà không sử dụng phẩm màu, không chất bảo quản. Sản phẩm bán cho các khách hàng trên địa bàn xã, các xã lân cận của huyện Thăng Bình và Hội An, Đà Nẵng…
Bình quân hằng ngày, sản phẩm kẹo dẻo, thạch rau câu tiêu thụ ra thị trường khoảng 5 - 6kg với giá 160 nghìn đồng/kg. Qua đó tạo cơ sở để phát triển kinh tế gia đình ổn định.
Bà Trần Thị Thu Nguyệt cho biết, cùng với các nguồn hỗ trợ từ nguồn khuyến công của huyện, tỉnh, các cấp hội trên địa bàn huyện đã tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hơn 6.229 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay với dư nợ đến nay 361,7 tỷ đồng và nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN tỉnh với dư nợ 1,3 tỷ. Qua đó cho 130 chị vay sản xuất kinh doanh, buôn bán; phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ mức thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở lên.