Hà Nội

AN NHI 27/02/2019 16:30

V-League 2019 cuối tuần này mới chính thức khai màn trên khắp các sân cỏ của cả nước. Tuy nhiên, suốt cả tuần qua, cái tên Hà Nội liên tục được nhắc đến. Không phải đội bóng thủ đô là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay mà là việc đại diện bóng đá Việt Nam đang thể hiện một bộ mặt đáng tự hào tại đấu trường châu lục.

Sau chiến thắng thuyết phục ngay trên đất Thái Lan trước Bangkok United, Hà Nội tiếp tục hành trình phiêu lưu của mình tại vòng đấu play off thứ 2 để sở hữu tấm vé lọt vào vòng bảng AFC Champions League. Sở dĩ gọi là “hành trình phiêu lưu” bởi đối thủ tiếp theo là Sơn Đông Lỗ Năng - một đội bóng cực mạnh của Trung Quốc, trong đó có một số hảo thủ đến từ châu Âu. Trước cơ hội làm nên lịch sử này, bầu Hiển đã treo thưởng nóng lên đến 4 tỷ đồng, còn VTV lần đầu tiên quyết định mua bản quyền truyền hình trực tiếp trận đấu của một câu lạc bộ nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của người hâm mộ trên cả nước.

Đúng là một trận cầu mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Lối chơi của Hà Nội thấp thoáng bóng dáng đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo với những bài phối hợp nhịp nhàng, đậm chất kỹ thuật với các cầu thủ như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng. Dù làm khách nhưng khá ngạc nhiên khi đội bóng của Việt Nam mới là người nắm thế chủ động hoàn toàn. Bàn thắng của đội trưởng Hà Nội ghi trong hiệp 1 là kết quả hợp lý sau nhiều cơ hội được các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm tạo ra. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của cựu tuyển thủ quốc gia Ý - tiền đạo Pelle, đội chủ nhà đã lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-1. Một chiến thắng nhọc nhằn và hình ảnh Pelle cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đã nói lên điều đó.

Chứng kiến những gì mà Văn Quyết, Quang Hải cùng các đồng đội thể hiện, rõ ràng, kết quả này không phản ánh đúng cục diện trên sân và khá đáng tiếc cho Hà Nội. Không quá khi cho rằng, đội khách đã cho đội chủ nhà bài học về kỹ thuật chơi bóng, các bài phối hợp nhóm, song cũng đón nhận lại bài học về khả năng tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng và cả kỹ năng phòng ngự, chống bóng bổng. Hình ảnh đội bóng có hàng công khủng, ghi đến 61 bàn trong 26 trận đấu tại V-League 2018 đã không còn khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn mà nếu tận dụng tốt, chưa chắc đội chủ nhà có được niềm vui. Trong khi đó, sai lầm trong khâu phòng ngự đã khiến cho họ trả giá đắt.

Không thể lách qua khe cửa hẹp để giành tấm vé lọt vào vòng bảng tại đấu trường danh giá nhất châu Á, song màn trình diễn của nhà đương kim vô địch V-League là khá thuyết phục. Dù vậy, vẫn còn đó giải AFC Cup để các cầu thủ Hà Nội thể hiện tài năng mình. Và với thực lực hiện có, đội bóng thủ đô hoàn toàn có cơ hội một lần nữa trải nghiệm tại AFC Champions League mùa tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO