Theo gương Bác

Thi đua cống hiến vì Quảng Nam phát triển

ĐĂNG NGUYÊN 04/09/2024 09:14

Bằng rất nhiều việc làm hữu ích cho cộng đồng, thời gian qua, nhiều cá nhân, tập thể trên địa bàn tỉnh trở thành tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Nỗ lực của họ được ví như hành trình cống hiến vì quê hương phát triển.

299755989_1655187008200375_1763195308151130996_n.jpg
Ông Trần Tấn Tài tham gia hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Ảnh: N.V.C.C

Theo gương Bác

Tròn 10 năm giữ vai trò Hội trưởng Hội Thiện nguyện Nam Giang, ông Trần Tấn Tài (SN1967) chừng như đã quá quen với người dân địa phương, nhất là các mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.

Bắt đầu từ chương trình “Nồi cháo tình thương”, duy trì đều đặn hằng tuần giúp chia sẻ với những khó khăn của các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện.

Ông Tài chia sẻ, nhiều năm sinh sống và làm việc tại miền núi Nam Giang, ông chứng kiến nhiều mảnh đời khó khăn của người dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới.

Vì thế, thông qua Hội Thiện nguyện Nam Giang, ông Tài và các cộng sự kết nối, kêu gọi sự chung tay từ các nhà hảo tâm, giúp hàng nghìn lượt người dân, tạo cơ hội trao sinh kế, nhà ở để họ vượt qua nghịch cảnh.

Từ nguồn lực kết nối này, qua 10 năm hoạt động, Hội Thiện nguyện Nam Giang huy động hơn 5,4 tỷ đồng triển khai nhiều dự án vì cộng đồng.

“Ngoài các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, chúng tôi thường xuyên quyên góp tổ chức chương trình khuyến học, giúp đỡ hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gặp sự cố trong cuộc sống.

Mới đây nhất, hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Hội Thiện nguyện kết nối, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xóa 3 nhà tạm (mỗi nhà 100 triệu đồng) và thực hiện nhiều công trình vệ sinh, nước sinh hoạt, nước lọc cho trường học, trạm y tế... Đó là cách mà chúng tôi học theo gương Bác, giúp đỡ cho cộng đồng khó khăn” - ông Tài nói.

457032613_874425337908650_5978982317647454259_n.jpg
Các thành viên Hội Thiện nguyện Nam Giang mang các suất cơm đến giường người bệnh. Ảnh: NVCC

Ông Tài và Hội Thiện nguyện Nam Giang như lát cắt nhỏ trong rất nhiều dự án, mô hình học theo gương Bác giúp đỡ cộng đồng được vinh danh thời gian qua.

Bằng việc làm hữu ích, họ như cầu nối giúp phát triển bản làng, trao sinh kế để cộng đồng phát triển, trở thành gương sáng được tuyên dương, nhân rộng...

Hành động cho cộng đồng

Trăn trở với nhiều diện tích đất của người dân có nguy cơ bỏ hoang sau các đợt thiên tai, năm 2021, Khối Dân vận Đảng ủy xã Trà Ka (Bắc Trà My) nảy ra ý tưởng vận động các hộ dân khai khoang, tái tạo đất đồi để trồng cây nghệ đen.

Sau thời gian triển khai, mô hình không chỉ giúp nhiều hộ dân khai hoang đất nông nghiệp, từng bước nâng cao ý thức lao động, tạo sinh kế mới cho cộng đồng địa phương.

Ông Trần Phạm Xuân Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Ka cho biết, sau nỗ lực của chính quyền, hơn 1ha đất của 12 hộ dân bị bồi lấp được khắc phục, khai hoang trồng nghệ đen, mở cơ hội đưa nghệ đen trở thành sản phẩm OCOP của địa phương, được bày bán tại hệ thống Co.opMart.

“Ngoài ra, chúng tôi còn vận động người dân hiến đất tạo mặt bằng triển khai các công trình dân sinh, chuyển đổi cây trồng mới từ keo sang trồng xoan đào, cũng như duy trì, phát triển cây mít, huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống” - ông Hoàng chia sẻ.

Tại hội nghị tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2024 tổ chức cuối tuần qua, có 78 tập thể, cùng 24 cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện Trường Mầm non Sơn Ca, TP.Tam Kỳ. Ảnh: A.N
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện Trường Mầm non Sơn Ca, TP.Tam Kỳ. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những sáng kiến, hành động của các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua. Trong đó có rất nhiều mô hình, cách làm hay đem lại hiệu quả tích cực giúp cổ vũ, động viên tinh thần toàn dân thi đua, cùng góp sức cho mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Trước yêu cầu phát triển của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, tăng tốc mạnh hơn nữa kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Để đạt mục tiêu đề ra, trước hết cần tập trung thi đua giảm nghèo, tăng quy mô kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân. Làm sao thi đua để người dân được hưởng lợi” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thi đua cống hiến vì Quảng Nam phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO