(QNO) - Sáng nay 8/2, nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23, Chi hội Văn học (thuộc Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam) tổ chức tọa đàm “Thơ Quảng Nam trong dòng chảy thơ Việt đương đại”, thu hút sự tham gia của nhiều nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà nghiên cứu, cùng đông đảo bạn yêu thơ trên địa bàn tỉnh.
Với truyền thống văn chương lâu đời, Quảng Nam là quê hương của nhiều nhà thơ tên tuổi như Bùi Giáng, Thu Bồn, Tường Linh, Trinh Đường… Đến nay, lớp nhà thơ đương đại xứ Quảng vẫn tiếp nối mạch nguồn sáng tạo, đóng góp đáng kể cho nền thơ ca nước nhà.
Tại buổi tọa đàm, các diễn giả cùng nhìn lại quá trình phát triển của thơ Việt Nam nói chung và thơ Quảng Nam nói riêng, từ những vần thơ kháng chiến hào hùng đến những sáng tác mang đậm hơi thở đời sống đương đại.
Nhiều tác giả trình bày tham luận và giao lưu thơ, chia sẻ câu chuyện nghệ thuật cũng như hoạt động sáng tác văn chương, đặc biệt là thơ đương đại trong khoảng 10 năm trở lại, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong sáng tác của các nhà thơ Quảng Nam ngày nay...
Nhà thơ Phùng Tấn Đông (TP.Hội An) nhấn mạnh, thơ Quảng Nam không chỉ lưu giữ hồn cốt văn hóa miền Trung mà còn có sự đổi mới mạnh mẽ về thi pháp, tạo dấu ấn riêng biệt trong dòng chảy thơ ca Việt Nam.
"Thơ Quảng Nam chắc chắn nằm trong dòng chung của thơ Việt đương đại, với lớp người viết không còn trẻ trong việc sáng tạo ngôn từ thơ đương đại.
Thơ của các tác giả Quảng Nam vẫn sử dụng thể thơ tự do, hướng đến những "tương tác chữ" với người đọc để mở rộng biên độ nghĩa - làm sao cho nghĩa luôn được triển hạn với những tìm tòi đề tài đa dạng, với những cái tôi ngã, cái nhìn đa diện, đa phương" - nhà thơ Phùng Tấn Đông chia sẻ.
Tọa đàm là dịp để trao đổi học thuật, tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ nhà thơ, giới thiệu những tác phẩm mới của các tác giả trẻ Quảng Nam, mang đến góc nhìn tươi mới và sáng tạo trong dòng chảy thơ đương đại của Việt Nam.
[VIDEO] - Nhà thơ Phùng Tấn Đông chia sẻ về thơ: