Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp thị xã Điện Bàn

CÔNG TÚ 08/10/2022 12:42

(QNO) - Chiều 7.10, tại Hội trường Thị ủy Điện Bàn, Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp (DN) thị xã Điện Bàn tổ chức Đại hội thành lập Hội DN thị xã Điện Bàn, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư Thị ủy Điện Bàn - ông Phan Minh Dũng (thứ 2 từ phải sang) và ông Trần Úc trao quyết định thành lập Hội DN thị xã Điện Bàn. Ảnh: CT
Bí thư Thị ủy Điện Bàn - ông Phan Minh Dũng (thứ 2 từ phải sang) và ông Trần Úc trao quyết định thành lập Hội DN thị xã Điện Bàn. Ảnh: C.T

Thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, lĩnh vực DN - doanh nhân tại thị xã Điện Bàn đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tính đến đầu năm 2022, Điện Bàn có 1.209 DN và 12.550 cơ sở kinh tế, dịch vụ, hộ kinh doanh. Các DN không ngừng lớn mạnh, tăng nhanh cả về số lượng, chất lượng, từng bước khẳng định được vị thế trên thương trường; giải quyết việc làm cho người dân, đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đưa kinh tế thị xã phát triển nhanh và bền vững.

Hội DN thị xã Điện Bàn ra đời là ngôi nhà chung của cộng đồng DN thị xã, hỗ trợ, thúc đẩy hơn nữa sức mạnh của từng DN. Tập hợp các DN nhỏ thành những DN có quy mô kinh tế lớn hơn đủ sức vươn ra biển lớn. Trước mắt, xây dựng các kênh thu thập và chuyển tải thông tin hai chiều thông qua các buổi làm việc giữa chính quyền và DN, từ đó giúp DN tiếp cận trực tiếp với các cấp lãnh đạo, truyền tải thông tin kịp thời, giải quyết khó khăn, vướng mắc và đề đạt các ý tưởng kinh doanh mới. Hội cũng sẽ thường xuyên thu thập, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của DN để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết...

Quang cảnh đại hội. Ảnh: C.T
Quang cảnh đại hội. Ảnh: C.T

Thay mặt Ban vận động thành lập Hội DN thị xã Điện Bàn, ông Lê Tự Tâm - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng 501 cho biết, sau thời gian vận động, đến nay đã có 26 hội viên đăng ký vào hội. Với ý chí liên kết cộng đồng DN trên địa bàn thị xã cùng một khối, là nơi gặp gỡ, kết nối, chia sẻ và hướng tới hợp tác kinh doanh của các doanh nhân, DN, đại hội đã chọn chủ đề cho nhiệm kỳ đầu tiên là: “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đã thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động. Theo đó, phấn đấu đến năm 2027 có 40-50 hội viên tham gia hội. Vận động xây dựng Quỹ DN ít nhất 300-400 triệu đồng/năm; hỗ trợ Quỹ khởi nghiệp sáng tạo thị xã 100-200 triệu đồng/năm. Cạnh đó, hội tổ chức hội thảo kết nối DN, nhà đầu tư giai đoạn 2022 - 2027 ít nhất 1-2 lần; tìm kiếm, phát triển mỗi năm ít nhất 1-2 ý tưởng sáng tạo trên địa bàn thị xã…

Ban Chấp hành Hội DN thị xã Điện Bàn ra mắt đại hội. Ảnh: CT
Ban Chấp hành Hội DN thị xã Điện Bàn ra mắt đại hội. Ảnh: C.T

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - ông Trần Úc ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của các DN, doanh nhân Điện Bàn và ngoài thị xã trong suốt thời gian qua. Điển hình như các đơn vị đầu tư trong khu, cụm công nghiệp; xây dựng, phát triển hạ tầng; đầu tư dịch vụ - du lịch và nhiều lĩnh vực khác đã góp phần đưa Điện Bàn trở thành đơn vị tự chủ về thu ngân sách từ năm 2017; đảm bảo cân đối đầu tư xây dựng và chi thường xuyên, giái quyết tốt chính sách người có công và an sinh xã hội.

Nhiệm vụ của Hội DN thị xã Điện Bàn gắn liền với mục tiêu phát triển của thị xã là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Cùng với đó, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân và người lao động nói riêng, nhân dân nói chung; đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội DN thị xã Điện Bàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 10 người, trong đó Ban Thường trực gồm 5 người. Ông Lê Tự Tâm được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội DN thị xã Điện Bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp thị xã Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO