Từ ngày 1.10, một số tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động trở lại

CÔNG TÚ 30/09/2021 22:14

(QNO) - Hôm nay 30.9, ông Nguyễn Thanh Nam - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam cho biết, ngày 1.10, doanh nghiệp sẽ tổ chức khai thác lại một số tuyến xe buýt nội tỉnh 2 chiều để phục vụ hành khách.

Bắt đầu ngày 1.10, xe buýt tuyến Tam Kỳ - sân bay Chu Lai sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: CT
Từ ngày 1.10, xe buýt tuyến Tam Kỳ - sân bay Chu Lai sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: CT

Các tuyến xe buýt hoạt động trở lại gồm: Tam Kỳ - sân bay Chu Lai (Núi Thành), Tam Kỳ - Hiệp Đức, Tam Kỳ - Đại Phong (Đại Lộc). Thời gian hoạt động và biểu đồ chạy xe các tuyến xe buýt này cụ thể như sau:

Tuyến số 12 Tam Kỳ - sân bay Chu Lai sẽ thực hiện theo lịch khai thác của Cảng hàng không sân bay Chu Lai.

Đối với tuyến số 07 Tam Kỳ - Hiệp Đức: Chiều đi từ Tam Kỳ có 4 chuyến xuất phát tại bến nằm trên đường Duy Tân lúc 8 giờ, 10 giờ 50 phút, 14 giờ 20 phút và 17 giờ; chiều từ bến xe Sông Trà (Hiệp Đức) đi Tam Kỳ có 4 chuyến xuất phát vào lúc 5 giờ, 7 giờ 10 phút, 12 giờ và 16 giờ 30 phút.

Tuyến số 08 Tam Kỳ - Đại Phong: Chiều từ Tam Kỳ đi Đại Lộc có 4 chuyến xuất phát tại bến nằm trên đường Duy Tân lúc 7 giờ 30 phút, 10 giờ, 15 giờ 15 phút và 16 giờ; chiều từ xã Đại Phong (Đại Lộc) đi Tam Kỳ cũng có 4 chuyến xuất phát lúc 4 giờ 30 phút, 6 giờ 30 phút, 13 giờ 30 phút và 15 giờ 30 phút.

Các tuyến tiếp tục tạm dừng khai thác gồm có Tam Kỳ - Đại Lãnh (Đại Lộc), Tam Kỳ - Hội An- Điện Ngọc (Điện Bàn), Tam Kỳ - Quế Sơn.

Nguyên do hành trình di chuyển trên những tuyến này qua một số địa phương còn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, chốt chặn kiểm soát dịch trên đường ĐT609, nằm giáp ranh giữa Đại Lộc với Điện Bàn còn duy trì, nên việc phương tiện chở nhiều hành khách lưu thông của tuyến Tam Kỳ - Đại Lãnh qua chốt chặn sẽ không được thuận lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Từ ngày 1.10, một số tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO