Mưa bão liên tiếp, nghề nuôi thủy sản gặp khó

NGUYỄN QUANG 10/10/2022 19:53

(QNO) - Nghề nuôi thủy sản trên địa bàn Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề do bão số 4. Mưa lớn trong 2 ngày nay tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với thủy sản nuôi.

Người dân Tam Hòa đội mưa thu hoạch thủy sản nuôi để tránh thiệt hại. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Người dân xã Tam Hòa (Núi Thành) đội mưa thu hoạch thủy sản nuôi để tránh thiệt hại. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Trong bão số 4, lượng lớn cá chẽm, điêu hồng đã chết do các hộ nuôi trên sông Tam Kỳ di dời lồng bè vào sát bờ, môi trường nước thay đổi đột ngột khiến cá ngưng hô hấp. “Nếu phòng máy sục khí thì có thể chúng tôi cứu vãn được ít nhiều” - ông Trương Công Hòe - hộ nuôi cá trên sông Tam Kỳ đoạn qua thôn Tân Phú (xã Tam Phú, Tam Kỳ) nói.

Ông Ngô Lê Hoàng Vũ - cán bộ phụ trách thủy sản của UBND xã Tam Phú cho biết, ngay từ đầu vụ đã hướng dẫn các hộ nuôi cá thu hoạch trước mùa mưa bão, nhiều hộ cam kết nhưng không thực hiện. Thậm chí nhiều hộ không báo cáo tình hình cá chết do bão số 4 nên công tác thống kê gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi hướng dẫn các hộ nuôi cá trong lồng bè chú ý đảm bảo môi trường nước, tránh biến động khiến cá bị sốc khi đưa các lồng bè vào sát bờ do nước sông dâng nhanh trong 2 ngày qua. Diện tích nuôi tôm ở vùng triều hiện còn ít” - ông Vũ nói.

Ông Trần Công Thành túc trực ngày đêm theo dõi, chăm sóc tôm nuôi. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Ông Trần Công Thành (thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa) túc trực ngày đêm theo dõi tôm nuôi. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Trong bão số 4, xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) có 85ha diện tích ao nuôi tôm bị ngập. Nhiều nông hộ cho biết đếm không xuể lượng tôm nuôi thất thoát ra ngoài. “Gia đình tôi mất trắng hàng trăm triệu đồng, không lường trước được ao nuôi tôm sẽ bị ngập nên không thể ứng phó kịp” - ông Trần Quý - hộ nuôi tôm trên 4 ao nuôi có diện tích hơn 1.000m2 ở thôn Đông Hải (xã Tam Anh Bắc) nói. 

Cũng tại Núi Thành, xã Tam Hòa có 20 ao nuôi tôm trên cát bị sạt lở, người nông dân khóc ròng vì tôm nuôi sắp đến kỳ thu hoạch trôi theo dòng nước. Ông Trần Công Thành - hộ nuôi tôm công nghệ cao ở thôn Hòa Bình (xã Tam Hòa) nói, do mưa lớn kéo dài nên phải túc trực cả ngày lẫn đêm để theo dõi sinh trưởng của tôm nuôi, nếu có diễn biến không tốt sẽ nỗ lực ứng phó kịp thời. 

Còn rất nhiều lồng bè nuôi cá ở các sông chưa được người dân thu hoạch. Ảnh: NGUYỄN QUANG
Còn rất nhiều lồng bè nuôi cá ở các sông chưa được người dân thu hoạch. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Ông Trương Công Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Hòa nói, riêng thiệt hại trong bão số 4 đối với nghề nuôi tôm trên cát đã là hàng chục tỷ đồng. Thời điểm này, vẫn còn hàng trăm héc ta diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi các loại cá chim, cá chẽm ở vùng triều chưa thu hoạch. “Người dân đang dùng lưới bao bọc quanh các khu vực nuôi để hạn chế thủy sản thất thoát ra ngoài” - ông Bình nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - cán bộ Phòng Nghiệp vụ thủy sản của Chi cục Thủy sản Quảng Nam cho biết, nỗi lo lắng lớn của nghề nuôi thủy sản vào thời điểm này là còn hơn 1.700 lồng bè nuôi cá ở các lưu vực sông chưa được người nông dân thu hoạch. “Mưa lớn chưa biết sẽ tiếp diễn thế nào. Chúng tôi đang khảo sát và trợ giúp kỹ thuật để các nông hộ xoay xở tránh cá chết hàng loạt, vượt qua thời điểm khó khăn này” - bà Hiền nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưa bão liên tiếp, nghề nuôi thủy sản gặp khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO