Thủy sản

Người nuôi cá lồng bè trắng tay vì cá chết hàng loạt ở hạ du sông Thu Bồn

THANH YẾN 28/02/2025 09:08

(QNO) - Những ngày qua, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè ở hạ du sông Thu Bồn thuộc huyện Duy Xuyên và TP.Hội An điêu đứng vì hiện tượng cá chết hàng loạt.

a1.jpg
Cá dìa nuôi trong lồng bè chết hàng loạt ở hạ du sông Thu Bồn. Ảnh chụp ngày 27/2. Ảnh: THANH YẾN

Theo người dân địa phương, trong 3 ngày qua từ 25 đến 27/2, hàng trăm lồng bè nuôi cá dìa ở hạ du sông Thu Bồn của người dân các xã Duy Nghĩa, Duy Hải, huyện Duy Xuyên và phường Cửa Đại (TP.Hội An) xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt.

Cá bỗng dưng bị nổ mắt, nổi chết trắng trên mặt nước sau hơn 1 tháng thả nuôi. Để cứu số lượng cá còn lại, chính quyền địa phương cho phép người dân di chuyển lồng bè vào trong khu vực âu thuyền Hồng Triều. Đồng thời, người nuôi cá tiến hành bơm nước để tạo bọt khí.

a2.jpg
Lồng bè của hộ ông Nguyễn Liên có hơn 30 nghìn con cá dìa bị chết. Ảnh chụp ngày 27/2. Ảnh: THANH YẾN

Ông Nguyễn Liên (thôn Hội Sơn, Duy Nghĩa, Duy Xuyên) cho biết, gia đình nuôi 20 lồng bè với khoảng 30 nghìn con giống được thả hơn một tháng. “Từ chiều ngày 25/2 thì cá trong các lồng nuôi có hiện tượng nổi lừ đừ trên mặt nước. Đến ngày 26/2 đến nay thì chết hàng loạt, ước thiệt hại hơn 360 triệu đồng” - ông Liên nói.

Tương tự, ông Nguyễn Viết Việt (thôn Thành Triều, Duy Nghĩa) là một trong những hộ nuôi bị thiệt hại nặng nhất. Ông Việt thả nuôi hơn 25 nghìn con cá dìa giống được mua từ cơ sở cung cấp giống thủy sản ở Huế, giá 10 nghìn đồng/con. “Mới thả nuôi được hơn 15 ngày thì giờ chết sạch, cộng dồn tiền cá giống, tiền thức ăn thì gia đình tôi mất trắng 400 triệu đồng” - ông Việt nói.

a5.jpg
Người dân xã Duy Nghĩa điêu đứng khi hơn 10 tỷ con cá giống nuôi hơn một tháng bị chết đột ngột. Ảnh chụp ngày 27/2. Ảnh: THANH YẾN

Liên quan đến hiện tượng cá nuôi lồng trên hạ lưu sông Thu Bồn chết đột ngột, ông Diệp Thế Lực - Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) cho biết, địa phương có hơn 40 hộ nuôi cá trên sông Thu Bồn với khoảng 615 lồng bè, mỗi lồng diện tích 24m2.

Khả năng nguyên nhân gây chết cá hàng loạt là do ảnh hưởng của mưa do không khí lạnh kết hợp với việc thủy điện ở thượng nguồn xả lũ vào ngày 24/2. Cá dìa được nuôi ở môi trường nước mặn nên khi nồng độ mặn giảm đột ngột sẽ khiến cá chết.

“Ước tính tỷ lệ cá chết gần tới 90%, khoảng 10 tỷ con giống. Riêng những hộ có bình sục khí ô xy thì mức độ thiệt hại từ 60% đến 70%. Thiệt hại nhiều nhất là khoảng 500 triệu và những hộ mà có diện tích lồng ít thì khoảng 100 triệu” - ông Lực nói.

a6.jpg
Khu vực cá chết hàng loạt chưa được quy hoạch vùng nuôi nên không có cơ sở để chính quyền địa phương đề xuất cấp thẩm quyền hỗ trợ cho người nuôi. Trong ảnh: Khu vực nuôi cá lồng bè ở xã Duy Nghĩa, chụp vào ngày 27/2. Ảnh: THANH YẾN

Ông Diệp Thế Lực cho biết thêm, dù người dân thiệt hại về kinh tế nhưng lại không thể đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ vì khu vực này tỉnh chưa quy hoạch vùng nuôi cá lồng bè. Đồng thời con giống được người dân mua bán không có hóa đơn, xuất xứ ban đầu không rõ ràng nên thông thể xác định mức thiệt hại.

“UBND xã mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sớm quy hoạch vùng nuôi để thuận lợi cho địa phương về mặt quản lý nhà nước” - ông Lực kiến nghị.

“Địa phương không khuyến khích nuôi cá lồng bè ở khu vực này nhưng vì sinh kế của người dân nên cho phép nuôi ở mức độ hạn chế. Vì khu vực này nếu không quản lý chặt chẽ sẽ ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và môi trường. Các cấp cần sớm quy hoạch vùng nuôi để tạo thuận lợi cho người dân và chính quyền địa phương”

Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên

[VIDEO] - Cá nuôi trong lồng bè ở hạ du sông Thu Bồn chết đột ngột:

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người nuôi cá lồng bè trắng tay vì cá chết hàng loạt ở hạ du sông Thu Bồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO