Tọa đàm kết nối phát triển du lịch miền núi Quảng Nam

T.CÔNG - H.QUÂN - A.NGƯỚC 18/08/2023 13:44

(QNO) - Trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX, sáng nay 18/8, tại Khâm Đức (Phước Sơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai mạc tọa đàm kết nối phát triển du lịch miền núi Quảng Nam.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.
Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: C.N.Q

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông tin, nhiều chủ trương, chính sách đầu tư hạ tầng, xúc tiến quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch miền núi, du lịch xanh đã được tập trung thực hiện.

Nhờ đó, nhiều sản phẩm du lịch đã được đầu tư và được du khách trong nước, nước ngoài đón nhận, góp phần đa dạng hoá sản phẩm du lịch khu vực miền núi, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách khi đến Quảng Nam và giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động địa phương.

Miền núi Quảng Nam có nhiều tiềm năng về sinh thái để phát triển du lịch. Ảnh: C.Q.N
Miền núi Quảng Nam có nhiều tiềm năng về sinh thái để phát triển du lịch. Ảnh: C.Q.N

[VIDEO] - Quảng Nam đang đặt nhiều kỳ vọng cho phát triển du lịch miền núi

Một số điểm đến đã hình thành như Bhờ Hôồng, Đhrôồng (Đông Giang), làng văn hóa du lịch làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước), làng du lịch cộng đồng Đại Bình (Nông Sơn), làng du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu, làng dệt Zơra (Nam Giang), làng du lịch văn hóa Cao Sơn, làng Mường (Bắc Trà My), làng du lịch cộng đồng Mô Chai (Nam Trà My), làng Văn hóa cộng đồng Ta Lang, làng Pơ’ning (Tây Giang), Khu du lịch bảo tồn văn hóa Bhnong (Phước Sơn), Khu di tích Phước Trà (Hiệp Đức)...

Tuy nhiên, du lịch miền núi Quảng Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ. So với tiềm năng, lợi thế sẵn có, du lịch miền núi Quảng Nam chưa thực sự được đầu tư tương xứng, hiệu quả kinh tế do du lịch mang lại chưa đáng kể, người dân bản địa vẫn chưa được hưởng lợi nhiều từ sự phát triển của du lịch.

Văn hóa bản địa cũng là một nguồn tài nguyên lớn cho du lịch miền núi. Ảnh: C.N.Q
Văn hóa bản địa cũng là một nguồn tài nguyên lớn cho du lịch miền núi. Ảnh: C.N.Q

Xác định liên kết là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch, giúp mở rộng không gian, phát huy tối đa lợi thế của từng địa phương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh tổ chức toạ đàm “Kết nối phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam”.

Tọa đàm mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của các sở, ban ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh, cùng nhau thảo luận, tìm ra hướng đi cho du lịch miền núi Quảng Nam.

Từ đó, từng bước tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, không còn tình trạng phát triển manh mún, nhỏ lẻ, “mạnh ai nấy làm”, cùng nhau kết nối để tạo ra chuỗi sản phẩm có giá trị cao và bền vững.

Nhiều tham luận tại hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm, phân tích và gợi ý nhiều giải pháp kết nối phát triển du lịch. Ảnh: C.Q.N
Nhiều tham luận tại hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm, phân tích và gợi ý nhiều giải pháp kết nối phát triển du lịch. Ảnh: C.Q.N

Tại tọa đàm, đại diện các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan hợp tác phát triển du lịch với mục đích hỗ trợ và phát triển sản phẩm du lịch, tạo ra các tour tuyến hoàn chỉnh.

Các địa phương ký kết hợp tác phát triển du lịch tại tọa đàm. Ảnh: C.Q.N
Các địa phương ký kết hợp tác phát triển du lịch tại tọa đàm. Ảnh: C.Q.N

Nhiều ý kiến đã khơi gợi các giải pháp góp phần thúc đẩy du lịch miền núi Quảng Nam phát triển một bài bản, hiệu quả, bền vững trong thời gian đến, tạo sự cạnh tranh với các vùng khác.

Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu đã ký kết hợp tác phát triển giữa UBND huyện Tây Giang với Công ty K’lang, giữa các địa phương miền núi trong lĩnh vực du lịch.

[VIDEO] - Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam chia sẻ bên lề hội thảo

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tọa đàm kết nối phát triển du lịch miền núi Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO