Trường THPT Lê Hồng Phong (Duy Xuyên) kỷ niệm 40 năm thành lập

CÔNG TÚ 27/08/2023 16:12

(QNO) - Sáng nay 27/8, tại xã Duy Hòa (Duy Xuyên), Trường THPT Lê Hồng Phong long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1983 - 2023). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường đến dự.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: C.T
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: C.T

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, thầy Phạm Diệu - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết, sau khi hòa bình lập lại vào năm 1975, con em vùng Tây Duy Xuyên học xong cấp 2 phải di chuyển hàng chục cây số để học cấp 3 tại Trường PTTH Duy Xuyên (nay là Trường THPT Sào Nam) hoặc những nơi khác.

Việc đi lại rất khó khăn, nguy hiểm, nhất là mùa mưa bão; nhiều em đành bỏ học nửa chừng. Trước thực tế đó, nhân dân và cán bộ 5 xã vùng Tây Duy Xuyên (Duy Châu, Duy Hòa, Duy Thu, Duy Phú, Duy Tân) cùng với lãnh đạo huyện kiến nghị cấp thẩm quyền cho thành lập trường cấp 3 tại khu vực này.

[CLIP] - Tiết mục tái hiện cảnh giáo viên và học sinh vừa học vừa làm trong thời kỳ đầu mới thành lập trường:

Năm học 1983 - 1984, ngôi trường mang tên PTTH Duy Xuyên II được hình thành trên một quả đồi hoang, thuộc vùng đất bán sơn địa xã Duy Hòa. Một năm sau, trường đổi tên thành Trường PTTH vừa học vừa làm Lê Hồng Phong cho phù hợp với nhiệm vụ và tính chất giáo dục - đào tạo lúc bấy giờ.

Mô hình vừa học vừa làm gồm các nghề, các đội sản xuất gạch, chổi đót, phấn viết, mộc, sửa xe đạp, trồng cây được thí điểm đến năm 1987. Sau nhiều lần đổi tên gọi, đến năm học 1998 - 1999, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1278 (ngày 22/7/1998) về việc thành lập Trường THPT Lê Hồng Phong cho đến ngày hôm nay.

Ông Thái Viết Tường chúc mừng thành tích của nhà trường 40 năm qua. Ảnh: PHI THÀNH
Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường chúc mừng thành tích của nhà trường 40 năm qua. Ảnh: PHI THÀNH

Trải qua 40 năm, Trường THPT Lê Hồng Phong đảm bảo tốt nhiệm vụ giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Theo thống kê, 40 niên khóa qua có 10.771 học sinh ra trường. Nhà trường được tặng thưởng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ GD-ĐT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2013, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2015, UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Kết quả thi học sinh giỏi tỉnh luôn được duy trì, nâng cao số lượng giải và chất lượng giải, nhiều năm giữ vị trí nhất, nhì, ba trong tỉnh.

Thực hiện nghi thức khánh thành tượng cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, công trình do cựu học sinh nhà trường trao tặng. Ảnh: C.T
Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tượng cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, công trình do cựu học sinh nhà trường trao tặng. Ảnh: C.T

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường chia sẻ, 40 năm qua, nhà trường đã giáo dục, chắp cánh cho hàng vạn học sinh trưởng thành. Nhiều học sinh trở thành kỹ sư, bác sĩ, cán bộ quản lý, nhà hoạt động văn hóa, nhà giáo xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu, công dân mẫu mực... đóng góp đáng kể vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Trường THPT Lê Hồng Phong là địa chỉ giáo dục tin cậy, là lòng tin yêu của các bậc phụ huynh, của các thế hệ học trò và của xã hội.

Trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: C.T
Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: C.T

“Chúng ta đang chuẩn bị khai giảng năm học 2023 - 2024 với yêu cầu “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo”. Nhà trường cần tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho việc dạy và học, nhất là việc tổ chức dạy học lớp 10, lớp 11 theo đúng nội dung, phương pháp và mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018” - ông Thái Viết Tường đề nghị.    

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó. Ảnh: C.T
Trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó. Ảnh: C.T

Tại lễ kỷ niệm, nhà trường trao tặng 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo, vượt khó. Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen tập thể nhà trường cùng 4 cá nhân; Sở GD-ĐT khen thưởng 9 cá nhân về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường THPT Lê Hồng Phong (Duy Xuyên) kỷ niệm 40 năm thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO