Những năm qua, bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Điện Bàn, luôn xác định công tác phát triển Đảng trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.
Kết nạp Đảng trong dịp đặc biệt
Ngày 30/4 vừa qua đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ của 4 học sinh ưu tú đang theo học tại Trường THPT Nguyễn Khuyến khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Những đảng viên mới kết nạp bao gồm: Trần Thị Thanh Huyền lớp 12/2; Nguyễn Thị Thanh Ngân lớp 12/7; Nguyễn Thị Kim Ánh lớp 12/8; Đỗ Chí Kiên lớp 12/3. Lễ kết nạp được tổ chức ngay trong chương trình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) của Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Khuyến càng khiến các học sinh thêm xúc động, tự hào.
Mỗi học sinh được kết nạp vào Đảng đợt này là tấm gương điển hình trong học tập, có hạnh kiểm tốt, luôn năng động, nhiệt huyết với hoạt động xã hội và công tác đoàn.
Trần Thị Thanh Huyền - học sinh lớp 12/2 trong suốt 3 năm học tại trường luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Riêng trong năm học 2024 - 2025 này, Thanh Huyền đã đoạt giải Khuyến khích môn Lịch sử trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh.
Ngoài ra, Huyền luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường, sẵn sàng chia sẻ bí quyết học tập để các bạn cùng tiến bộ. Và với sự nỗ lực tự thân, Thanh Huyền đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa bước sang tuổi 18.
Thanh Huyền chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Quá trình phấn đấu trở thành đảng viên khi vào tuổi 18 là ước mơ, niềm khao khát của nhiều học sinh.
Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà cũng là cơ hội để mình nỗ lực học tập, rèn luyện, cũng như phấn đấu nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự khẳng định bản thân. Vào Đảng, mình được tiếp thêm động lực và để phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho quê hương và xã hội”.
Động lực để phấn đấu vươn lên
Thầy Võ Anh Tài - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến cho hay, 4 học sinh được vinh dự kết nạp Đảng lần này đã trải qua quá trình bồi dưỡng và thử thách. Tất cả đã khẳng định được tố chất của những đảng viên trẻ, có năng lực và giàu lý tưởng, đủ khả năng đóng góp cho sự phát triển của Đảng.
“Việc kết nạp Đảng cho học sinh khi tròn 18 tuổi đã tạo động lực để các em không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện, góp phần tạo nên một thế hệ đảng viên trẻ năng động, trách nhiệm, nhiệt huyết trong tương lai. Đây cũng là định hướng phấn đấu do Chi bộ trường đề ra để giúp học sinh, đoàn viên ưu tú phấn đấu có hành vi đạo đức gương mẫu, học tốt, tham gia nhiệt tình, có hiệu quả các phong trào do trường phát động” - thầy Võ Anh Tài chia sẻ.
Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 4 đảng viên trẻ đã tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đảng viên đi trước luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự và tự hào của mỗi quần chúng ưu tú, càng đặc biệt hơn đối với đảng viên là học sinh.
Để trở thành đảng viên ở tuổi 18, chàng trai Đỗ Chí Kiên, lớp 12/3 đã nỗ lực, phấn đấu hết mình trong học tập và tham gia tích cực các phong trào do trường, lớp phát động. Thành tích nổi bật của Chí Kiên là học sinh giỏi 3 năm liền bậc THPT và các giải thưởng về hoạt động phong trào.
Đỗ Chí Kiên chia sẻ: “Tôi thấy rất vinh dự khi là người trẻ đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Qua đó, mình nhận thức được sâu sắc và rõ ràng hơn về Đảng, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với sự dìu dắt, tin tưởng của thầy cô. Đây là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, nhất là trong kỳ thi cuối cấp và ước mơ giảng đường sắp tới, để sau này trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Có thể nói, phấn đấu trở thành đảng viên khi vừa đủ 18 tuổi là ước mơ, khát khao của nhiều bạn trẻ. Hiện tại, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Khuyến tiếp tục tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên ưu tú xuất sắc năm học 2024 - 2025 là học sinh lớp 10, 11 chuẩn bị học lớp nhận thức về Đảng trong thời gian sớm nhất nhằm tạo nguồn, kết nạp đảng viên là học sinh, ươm mầm những hạt giống đỏ.