Vụ chốt kiểm lâm bị thiêu rụi: Xác định đối tượng phóng hỏa

P.GIANG - T.PHƯƠNG 26/01/2024 19:41

(QNO) - Khẩn trương điều tra vụ chốt kiểm lâm bị cháy, Công an huyện Đông Giang đã xác định được đối tượng phóng hỏa thiêu rụi chốt.

Đối tượng H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26/1, đại diện Công an huyện Đông Giang cho hay, qua rà soát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng nghi vấn là Ploong Văn H. (SN2005, trú thôn Đha Mi, xã Ba, huyện Đông Giang).

Sau khi xác định đối tượng H. đã vào rừng để bẫy thú, tổ công tác đã cử lực lượng đi sâu vào rừng, phong tỏa các cửa rừng, lối mòn. Sau thời gian tìm kiếm, tổ công tác đã phát hiện và đưa H. về trụ sở Công an để tiến hành làm việc.

Qua đấu tranh, Ploong Văn H. khai nhận vào đêm 19 rạng sáng 20/1 đã phá cửa đột nhập chốt quản lý bảo vệ rừng lấy 1 máy cưa hiệu Still đem giấu ngoài rừng. Tuy nhiên, do lo sợ mình để lại dấu vết phạm tội, H. đã quay lại rút xăng từ xe máy để trong chốt rồi đổ xuống nền nhà châm lửa đốt. Quan sát thấy chốt đã cháy, H. về nhà ngủ. Sáng 20/1/2024, H. vào rừng bẫy thú và trốn tránh lực lượng chức năng.

Chốt kiểm lâm bị thiêu rụi trong đêm. Ảnh: Công an cung cấp
Chốt kiểm lâm bị thiêu rụi trong đêm. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, đối tượng H. khai nhận việc đổ xăng đốt chốt bảo vệ rừng là nhằm xóa dấu vết trộm cắp của mình, hoàn toàn không vì động cơ mục đích nào khác. Cơ quan điều tra đã thu được cưa máy hiệu Still - là tang vật H. trộm cắp. Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 20/1, đơn vị này nhận tin báo về việc chốt quản lý bảo vệ rừng tại thôn Đha Mi, (xã Ba, huyện Đông Giang) bị cháy làm hư hỏng nhiều tài sản như khu vực chốt, điện thoại cá nhân, máy định vị GPS và một số đồ dùng cá nhân khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vụ chốt kiểm lâm bị thiêu rụi: Xác định đối tượng phóng hỏa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO