Vui hội cúng máng nước của người Ca Dong

ĐĂNG NGỌC 25/11/2023 09:57

Những dòng nước mát trong được phụ nữ hứng trong từng ống nứa, rồi mang về dùng cho công việc nấu nướng gia đình. Khoảnh khắc này là sự chờ đợi cuối cùng của cộng đồng dân cư Măng Gry (thôn 1, xã Trà Linh, Nam Trà My), được xem như thành quả sau lễ tục cúng máng nước của đồng bào Ca Dong.

Già làng tổ chức cúng tại máng nước.
Già làng tổ chức cúng tại máng nước.

Theo già làng Hồ Văn Dề, với cộng đồng Ca Dong ở Nam Trà My, lễ hội cúng máng nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng nguồn nước của làng, được xem như mạch nguồn của sự sống. Vì thế, lễ hội có nghi thức cúng đất trời, thần linh tại đầu nguồn nước, chân cây nêu và nhà của già làng. Lễ cúng máng nước thường được tổ chức vào những ngày giao mùa giữa năm cũ và năm mới.

Trước khi cúng, già làng thực hiện nghi thức xin ý kiến thần linh.
Trước khi cúng, già làng thực hiện nghi thức xin ý kiến thần linh.

“Để tổ chức lễ hội, thanh niên trong làng được giao nhiệm vụ làm cây nêu, phát dọn lối đi sạch sẽ vào khu vực dòng suối lấy nước. Nguồn nước mà dân làng lấy về sử dụng thường ở trong khu rừng già và cách biệt những khu rừng thiêng. Sau khi thực hiện xong các nghi lễ cúng máng nước, cả làng sẽ mở hội ăn mừng nguồn nước mới” - già Dề nói.

Thanh niên khiêng con heo vượt núi.
Thanh niên khiêng con heo vượt núi.
Những phụ nữ hứng dòng nước đầu tiên vào trong ống nứa.
Những phụ nữ hứng dòng nước đầu tiên vào trong ống nứa.
Trước khi cúng, già làng thực hiện nghi thức xin ý kiến thần linh.
Sau khi được thần linh đồng ý, con heo được dân làng Ca Dong chọc lấy huyết.
Già làng Hồ Văn Dề dẫn đầu đoàn người tiến về phía nguồn nước để thực hiện lễ cúng.
Già làng Hồ Văn Dề dẫn đầu đoàn người tiến về phía nguồn nước để thực hiện lễ cúng.
Những cặp chiêng, ghè rượu cần được sắp trong nhà của già làng.
Những cặp chiêng, ghè rượu cần được sắp trong nhà của già làng.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vui hội cúng máng nước của người Ca Dong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO