Thông qua chương trình phối hợp, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Ban Tuyên giáo (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận) các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung đã triển khai tuyên truyền biển, đảo bằng nhiều hình thức, cách làm mới, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Dấu ấn Quảng Nam
Quảng Nam với chiều dài bờ biển hơn 125km, kinh tế biển đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã xác định “lấy phát triển bền vững kinh tế biển làm trọng tâm, xây dựng Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của quốc gia, động lực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên”.
Ông Trần Khắc Thắng - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tập trung phối hợp làm tốt hai nội dung quan trọng. Đó là làm sao giữ vững ổn định tư tưởng nhân dân, khắc phục tình trạng dưới biển có “sóng” trên bờ có “bão”...
“Chúng tôi quan tâm đặc biệt đến việc định hướng tư tưởng để người dân hiểu đúng về tình hình biển đảo, cũng như những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào quan điểm, cách giải quyết của Đảng, Nhà nước ta. Muốn làm được cần phải sâu sát cơ sở, luôn cập nhật thông tin, kết hợp các tài liệu thông tin đối ngoại để nói cho dân nghe, dân hiểu” - ông Thắng chia sẻ.
Một trong những kết quả nổi bật nữa là việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc việc khai thác thủy hải sản theo quy định, góp phần gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Bên cạnh tổ chức tập huấn cho báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện về tuyên truyền biển đảo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam đã phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 3 (đóng tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành) tổ chức 4 buổi nói chuyện với 4.100 cán bộ, giáo viên, học sinh về tình hình biển đảo.
Bên cạnh đó, kết hợp bằng các hình thức tuyên truyền trực quan như xây dựng các biển, bảng, pa nô, khẩu hiệu về chống khai thác IUU tại các khu vực cảng cá, bến bãi, nơi tập trung đông ngư dân. Qua tuyên truyền, đã có 2.171 lượt chủ phương tiện khai thác ngoài khơi trên địa bàn tỉnh viết cam kết IUU...
Năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) và cá nhân ông Trần Khắc Thắng được Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phối hợp hoạt động công tác tuyên truyền biển đảo.
Linh hoạt, sáng tạo
Cuối tuần qua, tại TP.Huế diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 Hải quân đánh giá, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2024, công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Vùng 3 với Ban Tuyên giáo và Dân vận các địa phương đã được triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Tại hội nghị sơ kết, các ý kiến đã đánh giá về tính hiệu quả của các hoạt động phối hợp tuyên truyền biển đảo; đồng thời đề xuất những giải pháp khả thi áp dụng trong thời gian tới phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị và địa phương. Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam kiến nghị Vùng 3 Hải quân quan tâm hơn nữa việc cung cấp thông tin để các địa phương chủ động triển khai công tác tuyên truyền biển đảo.
Qua thảo luận, hội nghị thống nhất đề cao trách nhiệm chính trị của Vùng 3 và các cấp, ngành địa phương trong phối hợp triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo theo phương châm “Nhạy bén, sắc sảo, sâu rộng, sát thực tiễn, sát đối tượng, hiệu quả”.
Tích cực đổi mới nội dung phối hợp tuyên truyền biển đảo, nhất là những thông tin mới về biển đảo, những sự việc phức tạp, nhạy cảm; đa dạng hóa hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng, từng địa bàn theo hướng toàn diện, có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.
Vùng 3 và các địa phương đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền trên các trang, nhóm mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, chuyên trang, chuyên mục của địa phương và đơn vị; thực hiện hiệu quả cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin để kịp thời tuyên truyền sâu rộng về biển, đảo...
Bằng tình cảm và trách nhiệm, Vùng 3 Hải quân đã triển khai có hiệu quả hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” trên địa bàn các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung. Đến nay, Vùng 3 Hải quân đã nhận đỡ đầu 11 con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các gia đình 182 triệu đồng.
Tại Quảng Nam, Chi đội Kiểm ngư số 3 nhận đỡ đầu 2 em tại xã Tam Giang (Núi Thành). Trong năm, đơn vị còn thăm hỏi, trao tặng 45 suất quà trị giá 25,5 triệu đồng đến gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo trên địa bàn xã Tam Giang cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...