Xã Đại Hưng long trọng đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam

HOÀNG LIÊN 08/07/2023 08:09

(QNO) - Ngày 7/7, UBND xã Đại Hưng (Đại Lộc) long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây đa tại Đình Trung, thôn Trúc Hà.

Vẻ đẹp của cây đa di sản. Ảnh: H.L
Vẻ đẹp của cây đa di sản. Ảnh: H.L

Tham dự buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo huyện Đại Lộc, xã Đại Hưng, người dân địa phương cùng đại diện Hội Bảo vệ môi trường Việt Nam. GS-TSKH. Đặng Huy Huỳnh - Chủ tịch Hội đồng Cây di sản, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao Bằng công nhận Cây di sản.

Mở băng bia đá Cây Di sản Việt Nam. Ảnh: H.L
Mở băng bia đá Cây di sản Việt Nam. Ảnh: H.L

Theo các vị cao tuổi trong làng Trúc Hà, cây đa này được trồng cùng thời gian hoàn thành công trình Đình Trung của làng. Đình Trung là ngôi đình được xây dựng vào thời Minh Mạng, được dân làng lập ra để thờ Thần Hoàng, vị Phúc thần cấp Thượng đẳng, vị chủ thần bảo vệ sự bình an cho cư dân địa phương. Cây đa Đình Trung theo tính toán ước gần 200 năm tuổi.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh cùng lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm bên cây di sản. Ảnh: H.L
GS-TSKH. Đặng Huy Huỳnh cùng lãnh đạo địa phương chụp ảnh lưu niệm bên cây di sản. Ảnh: H.L

Cây đa Đình Trung gắn liền với nhiều sự kiện văn hóa tín ngưỡng - tâm linh ở làng với các nghi thức, nghi lễ, các hoạt động văn hoá - văn nghệ mỗi khi tết đến xuân về. Cộng đồng cư dân làng Trúc Hà luôn có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây đa phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Đại Hưng long trọng đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO