Đời sống

Xã đảo Tam Hải “chờ” nước sạch

NGUYỄN QUỲNH 23/09/2024 11:09

(QNO) - Hơn 8 năm nay, nhiều hộ dân ở xã đảo Tam Hải (Núi Thành) thiếu nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt. Trong khi đó, dù đã được đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch nhưng người dân không dám sử dụng do đơn giá dịch vụ khá cao.

dsc_0037.jpg
Người dân Tam Hải tốn hàng chục triệu đồng để lắp đặt máy lọc nước. Ảnh: N.Q

100% hộ dân thiếu nước sạch

Ông Hồ Văn Thà (thôn Bình Trung, Tam Hải) cho biết, hơn 1 năm nay, ông lắp đặt 3 bình lọc nước khoảng 12 triệu đồng để lấy nước từ giếng khoan trong vườn nhà nhưng không thể sử dụng vì nhiễm phèn, mặn quá nặng.

dsc_0042.jpg
Ông Thà mua nước sạch về dùng nấu ăn, tắm rửa. Ảnh: N.Q

Hằng tháng, ông Thà đặt mua nước của một hộ dân ở thôn khác với chi phí khoảng 7 nghìn đồng/canh (loại 30 lít), còn nước uống thì mua theo canh loại 20 lít. Bình quân mỗi tháng gia đình ông mua hơn 200 nghìn tiền nước sạch.

“Tôi tuổi già sức yếu, không làm ra tiền nên việc mua nước rất tốn kém. Tôi mong các cấp, ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện cho người dân có nguồn nước sạch để sử dụng hằng ngày” – ông Thà nói.

dsc_0041.jpg
Nước nhiễm mặn làm các vật dụng chứa nước hư hỏng. Ảnh: N.Q

Cách thôn Bình Trung 2km, người dân thôn Long Thạnh Đông cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Ngô Quả (thôn Long Thạnh Đông) cho biết, gia đình ông tự đóng giếng để lấy nước và thông qua hệ thống lọc phục vụ cho tắm rửa, nấu ăn. Máy lọc nước trong gia đình được một công ty bán trả góp 7 triệu đồng, sử dụng được vài năm thì hư hỏng phải thay thế.

Một hộ dân cấp nước sạch cho người dân ở thôn Tân Lập cho hay, thấy nhu cầu người dân sử dụng nước tăng cao, gia đình ông đã tự khoan giếng và lắp đặt hệ thống lọc nước hơn 200 triệu đồng. Mỗi ngày, gia đình ông cung cấp khoảng 100 – 120m3 nước cho người dân mang về tắm rửa, nấu ăn và pha trộn thức ăn nuôi tôm.

“Hiện nay, tôi chỉ cung cấp nước theo canh, các đồ đựng nước người dân tự mang tới lấy với giá hỗ trợ, chứ không lời lãi gì” – người dân này nói.

Ông Nguyễn Tấn Hùng – Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, hiện nay có 100% hộ dân ở địa phương thiếu nước sạch. Vừa qua, chính quyền xã đã làm việc với công ty cấp nước sạch và dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ có nước sạch cho người dân.

Giải quyết giá nước đúng mục đích sử dụng

z5839755517894_67f59d4ac389e2ed4d09abf7e251658c.jpg
Người dân xã Tam Hải mỏi mòn chờ nước sạch về nhà. Ảnh: N.Q

Xã đảo Tam Hải đã đầu tư lắp đặt hệ thống đường dẫn nước sạch nhưng đến nay người dân vẫn chưa sử dụng được. Nguyên nhân theo người dân giá cung cấp nước sinh hoạt của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đưa ra quá cao họ không đủ khả năng chi trả.

Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 23/8/2024 của UBND tỉnh trả lời ý kiến cử trong tỉnh (sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV), trong đó có nội dung về đơn giá nước do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp. Theo đó, nước sinh hoạt các hộ dân cư là 10m³ đầu tiên với giá 7.019 đồng/m3, 10-20m³ là 8.761 đồng/m3, từ trên 20-30m³ là 10.503 đồng/m3, trên 30m³ là 12.245 đồng/m3.

Riêng xã đảo Tam Hải, hiện nay UBND xã Tam Hải ký hợp đồng sử dụng nước với Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam để cấp nước cho hộ dân cư. Đáng chú ý là người dân trực tiếp sử dụng nước sinh hoạt phải thanh toán theo giá nước phục vụ mục đích cơ quan hành chính - sự nghiệp, cao hơn giá nước sạch mục đích sinh hoạt hộ dân cư. Vấn đề này là không hợp lý và Sở Tài chính đã có Báo cáo số 2345/STC-GCS ngày 20/7/2024 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Núi Thành khẩn trương làm việc, yêu cầu Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam thực hiện ký hợp đồng với từng hộ dân cư xã Tam Hải và thu tiền nước theo giá nước sạch sinh hoạt hộ dân cư.

Đối với vấn đề địa phương đã xây dựng, đầu tư hệ thống đường dẫn nước sạch, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh chủ trì, làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam bàn cách tháo gỡ, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

z5839868076111_f78486b76843c88ad627652471414362.jpg
Đường ống và đồng hồ nước được lắp đặt ven các tuyến đường giao nông thôn. Ảnh: N.Q

UBND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Núi Thành khẩn trương làm việc với công ty thực hiện ký hợp đồng và cung cấp nước sạch cho người dân xã Tam Hải theo đúng mục đích sử dụng nước là “Sinh hoạt các hộ 6 dân cư” và giá theo Quyết định số 2473 ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh; khẩn trương hoàn thành quyết toán công trình Hệ thống nước sạch xã Tam Hải.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã đảo Tam Hải “chờ” nước sạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO