Đại Lãnh nỗ lực ứng phó thiên tai

HOÀNG LIÊN 28/09/2022 14:41

Xã Đại Lãnh - vùng “rốn lũ” của huyện Đại Lộc đang nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, ứng phó với thiên tai nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Người dân thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh từng đối diện với nạn sạt lở núi vào mùa mưa bão năm 2020. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Người dân thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh từng đối diện với nạn sạt lở núi vào mùa mưa bão năm 2020. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ứng phó sạt lở đồi núi

Đại Lãnh nằm ở thung lũng núi, dân cư bố trí dọc theo triền sông và ven đồi, nguy cơ sạt lở rất lớn mỗi khi mùa mưa bão đến gần. Năm 2020, có 5 nhà dân thôn Tân Hà từng bị sạt lở đồi núi nghiêm trọng.

Năm 2021, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm đã hỗ trợ 4 hộ dân làm lại nhà cửa trên nền móng cũ, tái thiết đời sống mới. Riêng nhà bà Đỗ Thị Hóa được địa phương bố trí đất ở tái định cư để làm lại nhà cửa.

Huyện và tỉnh cũng nỗ lực triển khai đầu tư bờ kè phòng chống sạt lở tại đồi Thượng Đức nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi xảy ra thiên tai. Khu vực đồi núi thôn Tân Hà và thôn Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông cũng có nguy cơ sạt lở.

Nhằm đảm bảo an toàn cho 7 hộ dân sống sát núi của thôn Hà Dục Đông, huyện Đại Lộc đã xây dựng bờ kè, ta luy chống sạt lở, bảo vệ nhà dân. Một số hộ sống ven núi thuộc thôn Tịnh Đông Tây cũng nơm nớp lo sợ khi bão đổ bộ...

Năm 2021, Đại Lãnh xảy ra 3 đợt lũ, thời gian xảy ra lũ kéo dài ngày làm 1.012 nhà bị ngập nước; hơn 4,3ha hoa màu, rau màu bị thiệt hại; chiều dài kè hư hỏng 96m; 1.073m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 210m đường giao thông sạt lở, hư hỏng... Ước giá trị thiệt hại hơn 12 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết, nguy cơ sạt lở núi vào mùa mưa bão là thực tế đáng báo động tại Đại Lãnh. Dù mức độ sạt lở chưa lớn song trước tình trạng thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, xã đã đôn đốc, nhắc nhở di dời các hộ dân vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Với 4 hộ dân thôn Tân Hà từng bị ảnh hưởng sạt lở núi, huyện đã đầu tư bờ kè chống sạt lở đất, bảo vệ 4 nhà dân khỏi nguy cơ sạt lở núi tiếp diễn.

Cả thôn Tân Hà còn có 18 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi; thôn Tịnh Đông Tây cũng có 34 hộ đối diện với nguy cơ sạt lở núi. Chiều 26.9, trước khi bão số 4 đổ bộ, địa phương cho sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu. Đồng thời, đôn đốc, nhắc nhở người dân nỗ lực chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão và nguy cơ lũ lụt tiếp diễn.

Chủ động các phương án

Là vùng “rốn lũ”, hằng năm, Đại Lãnh gánh chịu những thiệt hại, ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra. Địa phương này thuộc vùng “báo động đỏ”, nằm trong vùng dự báo cấp độ 4 về ảnh hưởng, rủi ro bởi áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và ngập lụt.

Theo bà Trương Thị Minh Phương, trước ảnh hưởng của bão Noru, xã đã chỉ đạo nhân dân tích cực chằng chống nhà cửa, đốn chặt cây to, ứng phó với bão và nguy cơ lũ lụt xuất hiện tiếp đó.

Đại Lãnh còn 163 nhà ở bán kiên cố và địa phương đã khảo sát, trưng dụng các công trình nhà cửa, trường học, Phòng khám vùng A, hội trường thôn, Tượng đài chiến thắng Thượng Đức... phục vụ sơ tán dân khi có báo động bão, lũ trên sông. Riêng điểm sạt lở khu dân cư ven sông Con, gần chùa Hà Tân, gây ảnh hưởng trực tiếp tới 18 hộ dân.

“Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tỉnh và huyện bố trí 6 tỷ đồng để xây dựng bờ kè sông nhưng công trình đang triển khai thì gặp bão. Hiện, địa phương đã sẵn sàng phương án bố trí, di dời dân vào các nhà dân kiên cố và nhà thờ Công giáo gần đó khi bão đổ bộ” - bà Phương nói.

Nguy cơ ngập lụt là mối lo lớn của xã Đại Lãnh. Hiện xã đã cho khảo sát lại toàn bộ khu vực nhà dân bị ngập sâu để lên phương án, giải pháp ứng phó. Trên cơ sở mức báo động lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn xã và huyện phát lệnh sơ tán dân, trực tiếp chỉ huy công tác sơ tán dân.

Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ dân sơ tán, khắc phục hậu quả thiên tai. Địa phương cũng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống thiên tai, tổ chức chăm sóc, điều trị người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lãnh nỗ lực ứng phó thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO