Gần 11 nghìn hộ dân đăng ký hỗ trợ xây dựng phòng, chòi tránh trú bão, lũ giai đoạn 2023-2025

Q.VIỆT 17/08/2022 15:59

(QNO) - Sáng nay 17.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 sắp tới để sửa đổi Nghị quyết 32 về quy định mức hỗ trợ xây dựng phòng, chòi tránh trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2015.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Q.VIỆT
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Q.VIỆT

Triển khai Nghị quyết 32 trong thời gian qua, đã có 12/18 địa phương có văn bản đề xuất thực hiện chính sách. Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ 9,4 tỷ đồng cho 940 hộ dân, trong đó Tiên Phước có 284 hộ dân được hỗ trợ xây dựng phòng, chòi tránh trú bão lũ với số tiền 2,84 tỷ đồng; TP.Hội An có 3 hộ được hỗ trợ với mức 30 triệu đồng.

Đến tháng 8.2022, 11 địa phương gồm TP.Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, các huyện Phú Ninh, Hiệp Đức, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, Tiên Phước đã rà soát, bổ sung tổng cộng 10.831 hộ dân đăng ký thực hiện hỗ trợ xây dựng phòng, chòi tránh trú bão, lũ giai đoạn 2023-2025. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 32 của HĐND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gần 11 nghìn hộ dân đăng ký hỗ trợ xây dựng phòng, chòi tránh trú bão, lũ giai đoạn 2023-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO