Gửi "ân tình" vào Nam

MAI LINH - PHI THÀNH 05/08/2021 07:42

Những ngày qua, cán bộ và hội viên phụ nữ huyện Duy Xuyên gom góp các loại nhu yếu phẩm gửi vào hỗ trợ bà con đồng hương ở vùng tâm dịch TP.Hồ Chí Minh. 

Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng bao ân tình của cán bộ và hội viên phụ nữ các cấp ở Duy Xuyên. Ảnh: T.L
Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng bao ân tình của cán bộ và hội viên phụ nữ các cấp ở Duy Xuyên. Ảnh: T.L

Có mặt tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Hòa Lâm (xã Duy Trung, Duy Xuyên), chúng tôi thấy phụ nữ đủ mọi lứa tuổi mang theo những quả đu đủ, trái bí đao, bao gạo… đến gửi vào hỗ trợ bà con ở TP.Hồ Chí Minh.

Ai có gì góp nấy, trên tinh thần tự nguyện. Những hũ dưa món được chế biến từ các loại rau củ trong vườn nhà hay con cá thả mắm rất đơn sơ nhưng gói trọn ân tình và hương vị quê nhà gửi vào miền Nam với hy vọng sẻ chia, động viên “bà con quê mình trong ấy” vững tâm vượt qua thời điểm khó khăn này.

Bà Đoàn Thị Ánh ở thôn Hòa Lâm bày tỏ: “Nghe thông tin Hội LHPN xã Duy Trung vận động hội viên ủng hộ nhu yếu phẩm để gửi vào hỗ trợ bà con đồng hương đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, tôi tranh thủ hái 10kg bí đao, dưa leo chở đến đóng góp cùng mọi người. Tuy món quà nhỏ bé nhưng thể hiện tình cảm sẻ chia với bà con mình trong ấy”.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Trung cho hay, đơn vị phối hợp tổ chức quyên góp hỗ trợ bà con đồng hương ở TP.Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn và được đông đảo hội viên, nhân dân trong xã hưởng ứng nhiệt tình.

Những ngày qua cán bộ và hội viên phụ nữ ở nhiều địa phương khác của Duy Xuyên cũng tất tả thu hái nông sản, làm thịt gia súc, gia cầm rồi chế biến, đóng hộp kỹ càng mang đến điểm tập kết để gửi vào hỗ trợ bà con đồng hương ở phía Nam.

Bà Lâm Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Duy Xuyên cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, đến ngày 3.8 cán bộ và hội viên phụ nữ các cấp đã chung tay đóng góp 19 tấn gạo; 15 tấn rau củ quả; 4,5 tấn cá; 200 lít dầu phụng; 500kg dưa muối; 180kg thịt heo nấu mắm… gửi vào TP.Hồ Chí Minh với tổng giá trị hơn 750 triệu đồng.

“Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là ân tình của hội viên phụ nữ Duy Xuyên, mong bà con đồng hương đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh sớm vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Thời gian đến, Hội LHPN huyện và cơ sở sẽ tiếp tục vận chuyển thêm các chuyến hàng nghĩa tình hướng về TP.Hồ Chí Minh, góp thêm chút sức nhỏ động viên bà con vững tin chiến thắng dịch bệnh” - bà Vỹ nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gửi "ân tình" vào Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO