Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu

DIỄM LỆ 27/12/2022 14:32

(QNO) - Sáng nay 27/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.L
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: D.L

Năm 2022, LĐLĐ tỉnh thực hiện nhiệm vụ bám sát mục tiêu “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động (NLĐ); phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. LĐLĐ tỉnh thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao trong năm, trong đó 11 chỉ tiêu vượt từ 6-157%.

Trong năm có 1.467 cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 4 doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ; 371 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 4 doanh nghiệp nhà nước, 229 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn sáng nay. Ảnh: D.L
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Các cấp công đoàn tập trung thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, kết thúc giai đoạn 1 có 4.634 sáng kiến đã nộp. Công đoàn kết nạp mới 15.039 đoàn viên, phát triển tăng thêm 9.335 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh hiện nay là 136.336. Thành lập mới 27 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 1.848. Có 876 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp công đoàn đạt được trong năm 2022. Năm 2023 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, tác động không nhỏ đến đời sống NLĐ do nền kinh tế bị ảnh hưởng. Vì vậy, tổ chức công đoàn toàn tỉnh cần bám sát kế hoạch, mục tiêu của tỉnh trong năm 2023 để đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả.

Liên đoàn Lao động tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: D.L
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ tỉnh. Ảnh: D.L

Đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị tổ chức công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát thực tiễn và động viên, chia sẻ khó khăn với công nhân lao động; tổ chức nhiều hơn các hoạt động chăm lo đời sống NLĐ; tập trung tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp.

Bà Lê Thị Kim Phụng nhận Huân chương Lao động hạng III. Ảnh: D.L
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Lê Thị Kim Phụng - nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đại Lộc. Ảnh: D.L

Dịp này, LĐLĐ tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Lê Thị Kim Phụng - nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đại Lộc được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; bà Lê Thị Mỹ Linh - cán bộ LĐLĐ tỉnh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO