Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội

VINH ANH 24/02/2023 16:15

(QNO) - Chiều nay 24/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ ký kết trực tuyến chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2027.

 
Các đại biểu dự chương trình ký kết bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: V.A 

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị 43 ngày 8/6/2010 về phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong phối hợp, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp gồm: tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng và tổ chức các hoạt động nhân đạo khác; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình nhân đạo do hai bên phát động.

 
Mặt trận Tổ quốc và Chữ thập đỏ sẽ phối hợp thực hiện quả hơn công tác nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội trong thời gian đến. Trong ảnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người nghèo huyện Đại Lộc. Ảnh: V.A

Ngoài ra, hai cơ quan phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội; phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết chương trình phối hợp, ông Đỗ Văn Chiến – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn của hai cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung, tổ chức lễ ký kết. Đồng thời đề nghị trong thực hiện chương trình phối hợp phải làm thật, phải hỗ trợ nhau hiệu quả và định kỳ sơ kết, đánh giá nhằm cân đo những việc làm được, chưa làm được để sớm điều chỉnh kịp thời.

 
 Ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà tết cho người dân Tiên Phước. Ảnh: V.A

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị 2 cơ quan nghiên cứu bổ sung vào chương trình phối hợp một số nội dung quan trọng, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ trong xây dựng Luật Hoạt động chữ thập đỏ.

Bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phối hợp hiệu quả.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức tổng kết phong trào "Tết nhân ái - Xuân Quý Mão 2023".  

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO