Ông Trương Hữu Mai tái cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Lộc

CÔNG TÚ 21/04/2023 12:10

(QNO) - Ngày 21/4, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân (HND) huyện Đại Lộc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2023 - 2028) diễn ra với sự tham dự của 168 đại biểu, đại diện cho 23.317 hội viên, nông dân toàn huyện. Đây là địa phương được HND tỉnh Quảng Nam chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung cho các huyện, thị xã, thành phố còn lại.  

Bà Lê Thị Minh Tâm tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: CT
Bà Lê Thị Minh Tâm tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: C.T

Đến dự có bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch HND tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Hữu Mai - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Phó Chủ tịch HND Việt Nam; đoàn đại biểu HND của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo chính trị trình đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2018 – 2023, HND huyện Đại Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng, củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên; chăm lo công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác thi đua - khen thưởng. Các cấp hội đã vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, 5 năm qua, toàn huyện có 5.699 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (cấp huyện chiếm 1.870 hộ; cấp tỉnh 1.870 hộ; cấp Trung ương 10 hộ).

Đại biểu tham quan gian hàng OCOP và sản phẩm nông thôn. Ảnh: CT
Đại biểu tham quan gian hàng OCOP và sản phẩm nông thôn. Ảnh: CT

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo sự tham gia của hội viên, nông dân và đạt nhiều kết quả tích cực (giúp cho 197 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững). Việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp đạt những kết quả đáng mừng.

[VIDEO] - Mô hình nuôi trùn quế, nuôi lươn không bùn của ông Phan Thanh Hòa tại thôn Ô Gia (xã Đại Cường):

Hội viên nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Riêng 5 năm qua, nông dân Đại Lộc đã đóng góp 14,2 tỷ đồng; tham gia 13.711 ngày công lao động duy tu, bảo dưỡng và làm mới được 128km giao thông nông thôn; 43km giao thông nội đồng…

Nhiều mô hình mới về bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh được hình thành góp phần làm cho thôn xóm sạch, bình yên và đẹp hơn. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình văn hóa… được chú trọng hơn đã góp phần tích cực vào thành tựu chung của Đại Lộc.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: CT
Quang cảnh đại hội. Ảnh: CT

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, HND huyện Đại Lộc phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, phấn đấu 95% trở lên số hộ nông nghiệp có hội viên; 90% cơ sở, chi, tổ hội đạt tiên tiến; nâng tỷ lệ đảng viên trong hệ thống cán bộ hội đạt 100%; 100% chi hội có số dư quỹ hội bình quân từ 70 nghìn đồng trở lên/hội viên/năm.

Hằng năm, có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và phấn đấu có từ  40% - 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trực tiếp giúp đỡ từ 25 - 30 hộ nông dân nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Lộc, ông Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của phong trào nông dân, của đội ngũ cán bộ, hội viên và tổ chức HND đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, lãnh đạo Huyện ủy Đại Lộc đề nghị các cấp HND trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực tham gia các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu phát triển chung của huyện nhà.

Ông Nguyễn Hảo trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho HND huyện Đại Lộc. Ảnh: CT
Ông Nguyễn Hảo trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho HND huyện Đại Lộc. Ảnh: C.T

Phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác củng cố, kiện toàn tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

[VIDEO] - Mô hình làm hương của Tổ hợp tác trầm hương Đại Lộc (trú thôn Bàng Tân, xã Đại Đồng):

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch HND tỉnh Quảng Nam Lê Thị Minh Tâm đề nghị HND huyện Đại Lộc cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết tương thân tương ái, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, lao động cần cù, sáng tạo.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo linh hoạt trong vận động, thuyết phục nông dân; có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với tổ chức hội, với nông dân, nông nghiệp, sâu sát thực tiễn phong trào.

Chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

Bà Lê Thị Minh Tâm nhấn mạnh, thế mạnh của Đại Lộc là phát triển các vùng trồng cây ăn quả, trồng lúa, rau màu và chăn nuôi bò... mà lâu nay đã đem lại hiệu quả và thu nhập cao cho bà con nông dân.

Chính vì vậy, hội cần tiếp tục tuyên truyền, vận động để hội viên nông dân nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp, nhất là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; đa dạng hóa các loại hình nông nghiệp; sản phẩm làm ra đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, có giá trị kinh tế cao; có thương hiệu, có thị trường tiêu thụ. Phát huy tiềm năng, lợi thế, đất đai vốn có ở địa phương, hạn chế tình trạng bỏ đất hoang hoặc sản xuất cầm chừng.

Nông dân xã Đại Thắng tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: CT
Nông dân xã Đại Thắng tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: C.T

Theo bà Lê Thị Minh Tâm, để góp phần xây dựng Đại Lộc trở thành “Huyện nông thôn mới” thành công, HND huyện cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, nhằm mục đích làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên; là việc làm thường xuyên của mỗi người, mỗi nhà, mỗi thôn xóm và từng địa phương; trong đó nông dân là chủ thể. Nông thôn mới có bền vững, có “luôn luôn mới” hay không là do người dân quyết định.

Do vậy, HND huyện cần phải tiếp tục thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nâng cao ý thức, trách nhiệm, để cho người dân phát huy thực sự vai trò chủ thể của mình.

Vận động doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là nông dân trẻ khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm; tiến đến xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn văn minh, nông dân hiện đại. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành HND huyện Đại Lộc (nhiệm kỳ 2023 - 2028) gồm 27 người; bầu Ban Thường vụ, bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HND huyện Đại Lộc khóa XXIV; ông Trương Hữu Mai tái cử chức danh Chủ tịch HND huyện Đại Lộc; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu HND tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ông Trương Hữu Mai tái cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đại Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO