Phụ nữ Quảng Nam thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

VINH ANH 10/01/2022 19:51

* Hội LHPN tỉnh Quảng Nam được tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021(QNO) - Chiều nay 10.1, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đến dự.

 
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Năm 2021, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, các cấp hội vận động hơn 4.800 suất quà trị giá hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh và các tỉnh thành bạn.

Ngoài ra, các cấp hội vận động hội viên đóng góp gần 1,7 tỷ đồng triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; hỗ trợ hơn 500 hộ phụ nữ thoát nghèo; vận động nguồn lực hỗ trợ cho 255 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp hiệu quả... Với sự nỗ lực đó, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng điểm lại những thành quả nổi bật về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2021. Qua đó thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của phụ nữ đạt được trong năm 2021.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, năm 2022 có nhiều ý nghĩa đối với các tầng lớp phụ nữ, nổi bật là Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Do đó, các cấp Hội LHPN trong tỉnh cần phát động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội.

Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua cho Hội LHPN huyện Phú Ninh và Hiệp Đức. Ảnh: VINH ANH
Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua cho Hội LHPN huyện Phú Ninh và Hiệp Đức. Ảnh: VINH ANH

Nhấn mạnh năm 2022 Tỉnh ủy đề ra 3 phương hướng lớn gồm tập trung phòng chống dịch có hiệu quả, phục hồi phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu các cấp Hội LHPN trong tỉnh tập trung triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực.

Để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả cao hơn năm 2021, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị các cấp hội tập trung triển khai hiệu quả 3 chương trình: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững.

Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho Hội LHPN huyện Tiên Phước và Hội LHPN Công an tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội năm 2021. Ảnh: VINH ANH
Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen các Hội LHPN huyện Tiên Phước và Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội năm 2021. Ảnh: VINH ANH

Trong đó lưu ý các vấn đề sắp xếp dân cư, ổn định đời sống miền núi; phát huy hiệu quả vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội trong giảm nghèo; thay đổi cách làm, mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với sự phát triển; phát động phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong các tầng lớp phụ nữ; lên án mạnh mẽ bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em gắn với phát động mạnh chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Đồng thời tổ chức xây dựng hội trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng, chính đốn Đảng và Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen 32 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội năm 2021; tặng Bằng khen 29 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN huyện Phú Ninh và Hiệp Đức. Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Quảng Nam thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO