Quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm và tập hợp hội viên phụ nữ

H.Q 16/11/2022 15:05

(QNO) - Sáng nay 16/11, đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội LHPN Quảng Nam về công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.H

Thời gian qua, nhiệm vụ hội và các phong trào, hoạt động được hội LHPN các cấp toàn tỉnh tổ chức hiệu quả, sâu rộng, sát tình hình thực tiễn. Các cấp hội đã vận động, tiết kiệm hơn 2,8 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tích cực vận động, kết nối nhà hảo tâm nhận đỡ đầu, chăm sóc 1.080 trẻ em mồ côi.

Đồng hành với địa phương trong xây dựng nông thôn mới, phụ nữ cơ sở duy trì hiệu quả các mô hình “Tuyến đường hoa phụ nữ”, “Chi hội phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn”, “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”… gắn với truyền thông, nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Đợt thi đua đặc biệt chào chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, hội LHPN các cấp toàn tỉnh đăng ký, thực hiện 310 công trình, phần việc với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng. Trong đó, có 4 công trình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao giấy chứng nhận công trình tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, công tác hội và phong trào phụ nữ toàn tỉnh đã và đang đóng góp tích cực vào thành tựu chung kinh tế - xã hội của Quảng Nam. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh luôn đoàn kết, trách nhiệm, đề ra những mô hình, cách làm thiết thực. Qua đó, đưa phong trào hội phát triển mạnh, từng bước nâng cao nhận thức của các tầng lớp phụ nữ.

Về sự tiến bộ của phụ nữ, đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, công tác cán bộ nữ luôn được Tỉnh ủy quan tâm, thực hiện tốt theo chỉ thị, nghị quyết do Trung ương ban hành. Nhiệm kỳ này, cán bộ, công chức nữ toàn tỉnh là 989/2.489 người, chiếm khoảng 40%.

Bà Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao Hội LHPN tỉnh tích cực triển khai các chương trình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, nhất là “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành với phụ nữ biên cương”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”... Cạnh đó, chủ động xây dựng hiệu quả các phong trào phụ nữ gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chuyển đổi số tại địa phương.

Bà Trần Lan Phương đề nghị thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tập trung quan tâm công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm và tập hợp hội viên phù hợp với tình hình đời sống phụ nữ từng địa phương, đơn vị; tạo điều kiện việc làm, hỗ trợ phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Sớm có giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hội và phong trào phụ nữ.

“Chúng tôi mong muốn Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo để phụ nữ phát huy năng lực, sở trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cạnh đó, cần kiểm tra thực tế và xem xét việc bố trí thêm kinh phí hoạt động cho hội LHPN cấp cơ sở, nhất là chức danh phó chủ tịch hội LHPN xã, phường, thị trấn đang bán chuyên trách. Phát động, thành lập CLB nữ doanh nhân tỉnh để thu hút hội viên phụ nữ tham gia, cùng nhau phát triển kinh tế” - bà Trần Lan Phương đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm và tập hợp hội viên phụ nữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO