Quảng Nam dự kiến tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh - Việt Nam cấp quốc gia lần thứ I năm 2023

ALĂNG NGƯỚC 14/11/2022 17:34

(QNO) - Chiều nay 14/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp để nghe Sở VH-TT&DL báo cáo đề án tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh - Việt Nam cấp quốc gia lần thứ I, năm 2023. 

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: A.N
Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: A.N

Báo cáo của đại diện Sở VH-TT&DL cho thấy, từ tiềm năng, lợi thế và giá trị của sâm Ngọc Linh, cũng như phát huy hiệu quả sau 4 lần tổ chức Lễ hội sâm núi Ngọc Linh do UBND huyện Nam Trà My chủ trì, UBND tỉnh xây dựng đề án tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh - Việt Nam cấp quốc gia lần thứ I năm 2023.

Ngoài quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, lễ hội nhằm hướng đến xây dựng và khẳng định giá trị thương hiệu sâm Ngọc Linh. Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa các vùng trồng sâm trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật của nhân dân địa phương và du khách. 

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL báo cáo đề án tổ chức lễ hội. Ảnh: A.N
Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL báo cáo đề án tổ chức lễ hội. Ảnh: A.N

Trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị sâm Ngọc Linh giữa các địa phương trong nước và quốc tế, lễ hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch và thu hút đầu tư vào các địa phương miền núi Quảng Nam.

Theo dự kiến, Lễ hội sâm Ngọc Linh - Việt Nam cấp quốc gia lần thứ I năm 2023 do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các bộ, ngành của Trung ương tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1/8 - 3/8/2023 tại TP.Tam Kỳ và huyện Nam Trà My với các nội dung chương trình của lễ khai mạc; triển lãm sâm quốc tế; hội thảo chuyên đề về Sâm Ngọc Linh; đăng cai giải Marathon "Đường đua mới"; giao lưu văn hóa, nghệ thuật giới thiệu đặc trưng vùng trồng sâm quốc tế; cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc sâm Ngọc Linh"...

Thông qua các hoạt động trên nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh, giá trị cây sâm Ngọc Linh, cũng như tiềm năng thế mạnh và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai chia sẻ ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai chia sẻ ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: A.N

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở VH-TT&DL tiếp thu các ý kiến của các sở, ngành có liên quan để sớm hoàn thành khung kế hoạch chi tiết, trình UBND tỉnh xem xét.

Đồng thời yêu cầu đến cuối tháng 12/2022 phải hoàn thành khung kết hoạch tổ chức lễ hội, đảm bảo cho việc xây dựng các nội dung chi tiết khác có liên qua.

Trên cơ sở góp ý, ông Bửu đề nghị cần gắn văn hóa bản địa với các chương trình của lễ hội. Ngoài ra, tất cả các hoạt động trong lễ hội phải được tổ chức đồng bộ, từ đó mới quảng bá hiệu quả về giá trị và hình ảnh của vùng trồng sâm đến nhiều người...

Lễ hội sâm Ngọc Linh quy mô cấp quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8/2023. Ảnh: A.N
Hiệu quả từ lễ hội sâm của Nam Trà My, Lễ hội sâm Ngọc Linh quy mô cấp quốc gia lần thứ I được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn cho du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam dự kiến tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh - Việt Nam cấp quốc gia lần thứ I năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO