Rừng phòng hộ Đông Giang bị cháy hơn 32ha

ĐĂNG NGUYÊN 11/05/2020 11:07

(QNO) - Qua thời gian kiểm đếm, lực lượng chức năng địa phương xác định có khoảng hơn 32ha diện tích rừng bị cháy trong vụ cháy rừng xảy ra tại lâm phận của khu vực rừng phòng hộ huyện Đông Giang.

Nhiều cây gỗ có đường kính nhỏ bị chặt phá nằm trong diện tích rừng bị cháy. Ảnh: Đ.N
Nhiều cây gỗ có đường kính nhỏ bị chặt phá nằm trong diện tích rừng bị cháy. Ảnh: Đ.N

Sáng nay 11.5, nguồn tin của phóng viên Báo Quảng Nam online cho biết, sau 3 ngày (7-9.5) điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng huyện Đông Giang bước đầu đã có kết quả báo cáo liên quan đến vụ cháy rừng xảy ra tại lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang (Báo Quảng Nam online đã đưa tin).

Theo đó, vụ cháy đã khiến 32,3ha diện tích rừng bị thiệt hại (trong đó, diện tích phá, đốt là 3,5ha và diện tích rừng thiệt hại do cháy lan 28,8ha). Riêng khối lượng lâm sản thiệt hại, theo thống kê sơ bộ có 221 cây gỗ đường kính từ 10cm trở lên được đo trên diện tích 3,5ha và 547 cây với đường kính D1,3m từ 10cm trở lên trên diện tích cháy lan của 28,8ha.

Toàn bộ khu vực rừng bị thiệt hại xảy ra tại khoảnh 6 và 7, tiểu khu 160, xã Mà Cooih - thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang, được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11.1.2017 của UBND tỉnh, với hiện trạng thường xanh phục hồi (chủ yếu là giang, nứa, mây nước, lau lách và cây gỗ có tái sinh đường kính nhỏ).

Tuy nhiên, sau gần 1 tuần kể từ sau vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng huyện Đông Giang vẫn chưa xác định được nguyên nhân, cũng như đối tượng gây cháy rừng nguyên sinh quy mô lớn ở địa phương.

Báo Quảng Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới liên quan đến diễn biến vụ cháy rừng nghiêm trọng này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Rừng phòng hộ Đông Giang bị cháy hơn 32ha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO