Thiết thực tri ân

N.PHƯƠNG - P.THÀNH 11/08/2022 07:17

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, các cấp Hội LHPN ở huyện Duy Xuyên đã có những hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình chính sách.

Hội LHPN xã Duy Thành trao heo giống hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ảnh: T.P
Hội LHPN xã Duy Thành trao heo giống hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ảnh: T.P

Là phụ nữ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo nên hàng chục năm qua cuộc sống của bà Nguyễn Thị Nở ở thôn Thi Thại (xã Duy Thành, Duy Xuyên) khá chật vật. Cách đây 2 năm, Hội LHPN xã Duy Thành vận động hỗ trợ 100 triệu đồng hỗ trợ bà Nở xây dựng căn nhà mới kiên cố.

Bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Thành nói: “Bà Nở là thân nhân gia đình có công cách mạng nên ngoài cải thiện nhà ở, địa phương hết sức quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt. Nhờ vậy, bà Nở đã vươn lên thoát khỏi hộ nghèo. Ngoài bà Nở, trong 5 năm qua, đơn vị còn hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo”.

Bà Lâm Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Hội LHPN Duy Xuyên cho hay, 5 năm qua, bên cạnh tạo điều kiện cho hội viên tham gia các khóa đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, trao sinh kế thì đơn vị còn hỗ trợ sửa chữa và xây mới 85 “mái ấm tình thương” cho phụ nữ (trong đó 30% hội viên là thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh) với kinh phí gần 3,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội gần 227 tỷ đồng, cho 5.858 hội viên phụ nữ vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế, lo cho con cái học hành.

Bà Lâm Thị Vỹ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội phụ nữ ở Duy Xuyên tiếp tục triển khai nhiều phần việc thiết thực. Theo đó, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” trao 2.220 suất quà hỗ trợ phụ nữ nghèo, khuyết tật, nữ cựu thanh niên xung phong, tù yêu nước với tổng trị giá 980 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội LHPN cơ sở phối hợp với các hội, đoàn thể thăm hỏi và tặng 163 suất quà đến gia đình chính sách, người có công với trị giá 60 triệu đồng... “Đặc biệt, nhiều mô hình, cách làm hay của hội về rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ ngày càng lan tỏa.

Điển hình như, mô hình “Kết nối yêu thương” tại thị trấn Nam Phước, “Ngày yêu thương” ở xã Duy Trinh, “Tiết kiệm vì trẻ em mồ côi” của Duy Thành... Thông qua các mô hình này, đã có 69 trường hợp gặp khó khăn, hoạn nạn được tiếp sức” - bà Vỹ nói.

Trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Hội LHPN Duy Xuyên trực tiếp thăm, tặng quà 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các cơ sở hội vận động trao 1.107 suất quà tặng người có công; tổ chức dọn dẹp nhà cửa, nấu “Bữa cơm nghĩa tình” tại các gia đình chính sách, vợ liệt sĩ neo đơn. Ngoài ra, các cơ sở hội phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ, nói chuyện truyền thống cách mạng với thế hệ trẻ, viếng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thiết thực tri ân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO