Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ hội sâm Ngọc Linh

P.V 01/08/2022 14:05

(QNO) - Sáng nay 1.8, trong khuôn khổ của Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 - năm 2022, UBND huyện Nam Trà My đồng loạt tổ chức các sự kiện hưởng ứng mang đậm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Du khách tham quan không gian trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật về sâm Ngọc Linh. Ảnh: P.V
Du khách thăm quan không gian trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật về sâm Ngọc Linh. Ảnh: P.V

Bên cạnh khai mạc phiên chợ sâm Ngọc Linh định kỳ hằng tháng, Ban tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 tổng kết và trao thưởng các tác giả đoạt giải tại cuộc thi Sáng tác nghệ thuật về cây sâm Ngọc Linh và vùng đất Nam Trà My năm 2022.

Sau một năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 214 tác phẩm của 45 tác giả tham gia ở các thể loại, gồm: 16 tác phẩm âm nhạc và 198 tác phẩm ảnh nghệ thuật. Ban tổ chức đã chọn 10 tác phẩm tiêu biểu nhất của các tác giả để trao giải. Đồng thời chọn 66 tác phẩm ảnh nghệ thuật về cây dược liệu, thiên nhiên, vùng đất, văn hóa, con người huyện Nam Trà My để trưng bày, triển lãm xuyên suốt lễ hội.

Hội trại “Khát vọng tuổi trẻ” Nam Trà My diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hưởng ứng Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 - năm 2022. Ảnh: P.V
Hội trại “Khát vọng tuổi trẻ” Nam Trà My diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hưởng ứng Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 - năm 2022. Ảnh: P.V

* Cũng trong sáng nay, Huyện đoàn Nam Trà My khai mạc hội trại “Khát vọng tuổi trẻ”, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với các hoạt động hưởng hướng như: thi cổng lều trại, phát thanh thanh niên; thi duyên dáng Ngọc Linh, hành quân về nguồn, trò chơi lớn, hội thi dân vũ và đốt lửa trại...

Thông qua các hoạt động tại hội trại, Huyện đoàn Nam Trà My mong muốn truyền tải thông điệp chung tay bảo vệ môi trường rừng, bảo vệ và phát triển cây sâm Ngọc Linh, giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn.

Thanh niên Xê Đăng vui hội trại với điệu múa truyền thống. Ảnh: P.V
Thanh niên Xê Đăng vui hội trại với điệu múa truyền thống. Ảnh: P.V

* Dịp này, địa phương tổ chức các trò chơi dân gian, như kéo co, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt, giã gạo truyền thống, ẩm thực, đan lát, đua thuyền trên cạn, nhảy sạp…. phục vụ du khách cùng khám phá và trải nghiệm.

Phụ nữ vùng cao Nam Trà My vui hội giã gạo truyền thống. Ảnh: P.V
Phụ nữ vùng cao Nam Trà My vui hội giã gạo truyền thống. Ảnh: P.V
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ hội sâm Ngọc Linh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO