Năm 2022, có 12 đảng viên bị xử lý hình sự

N.ĐOAN 22/12/2022 16:56

(QNO) - Thông tin trên được Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào chiều nay 22/12.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: N.Đ

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình chủ trì.

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh, năm 2022, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và cảnh cáo; kỷ luật 277 đảng viên vi phạm (có 23 cấp ủy viên) với các hình thức: 217 khiển trách, 35 cảnh cáo, 4 cách chức, 21 khai trừ.

UBKT các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng với hình thức khiển trách; kỷ luật 143 đảng viên (có 19 cấp ủy viên) với các hình thức: 69 khiển trách, 39 cảnh cáo, 1 cách chức, 34 khai trừ. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 2 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và 3 đảng viên: 1 khiển trách, 2 cảnh cáo.

Đại biểu địa phương phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ
Đại biểu địa phương phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Cùng với đó, cấp ủy, UBKT cấp huyện và tương đương đã đình chỉ sinh hoạt đảng 12 đảng viên; có 25 đảng viên bị xử lý kỷ luật về hành chính, 12 đảng viên bị xử lý hình sự.

Các đảng bộ huyện thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên nhiều gồm Đại Lộc (1 tổ chức, 42 đảng viên), Tiên Phước (44 đảng viên), Duy Xuyên (41 đảng viên), Thăng Bình (36 đảng viên), Điện Bàn (27 đảng viên), Quế Sơn (25 đảng viên).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh chiều ngày 22/12. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Ông Nguyễn Quang Khánh cho hay, các nội dung vi phạm thuộc về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2022, có 12 đảng viên bị xử lý hình sự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO