Quế Trung tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh

N.ĐOAN 08/08/2022 15:38

(QNO) - Sáng nay 8.8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Trung (Nông Sơn) về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thời gian qua và việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì cuộc làm việc với Đảng bộ xã Quế Trung sáng nay 8.8. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì cuộc làm việc với Đảng bộ xã Quế Trung sáng nay 8.8. Ảnh: N.Đ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh dự cuộc làm việc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hiền – Bí thư Đảng ủy xã Quế Trung cho biết, Đảng ủy xã hiện có 14 chi bộ trực thuộc, với 229 đảng viên (trong đó, có 227 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị và 8 đảng viên được miễn sinh hoạt đảng). Việc kiện toàn, củng cố các chức danh chủ chốt của xã và thực hiện bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã kịp thời, đảm bảo theo quy định.

Đại diện lãnh đạo chủ chốt xã Quế Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ
Đại diện lãnh đạo chủ chốt xã Quế Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Thời gian qua, Đảng ủy xã Quế Trung xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026; công tác rà soát, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Trong 6 tháng đầu năm, Quế Trung phát triển được 1 đảng viên mới, đạt 33,3% chỉ tiêu đề ra của năm…

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao đổi làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới. Ảnh: N.Đ
Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao đổi một số nội dung liên quan về công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới. Ảnh: N.Đ

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững, việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư, huy động nguồn lực tập trung xây dựng xã Quế Trung hoàn thành các tiêu chí, điều kiện đạt chuẩn thị trấn; bố trí cán bộ bán chuyên trách theo Nghị định 34 của Chính phủ; công tác phát triển đảng viên mới về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao đổi về những mặt còn hạn chế, tồn tại và các kiến nghị của Đảng ủy xã Quế Trung. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao đổi về những mặt còn hạn chế, tồn tại và các kiến nghị của Đảng ủy xã Quế Trung. Ảnh: N.Đ

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận, đánh giá những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quế Trung đạt được việc xây dựng và đưa xã phát triển. Minh chứng rõ nét cho kết quả này là địa phương đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã trở thành trị trấn theo đánh giá của đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ vừa qua.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý, Đảng bộ xã Quế Trung tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý, Đảng bộ xã Quế Trung tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Ảnh: N.Đ

Nêu ra các mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Lê Văn Dũng lưu ý, toàn Đảng bộ xã Quế Trung tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Sắp đến, xã Quế Trung sẽ trở thành thị trấn Trung Phước – là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của huyện. Vì vậy, tổ chức bộ máy phải thật sự trong sạch vững mạnh, giữ được vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Để làm được điều này, trước hết, Ban Chấp hành Đảng bộ xã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, từng đồng chí cấp ủy viên của đảng bộ xã phải mẫu mực, gương mẫu trong mọi công việc và tăng cường sinh hoạt Đảng đúng theo Điều lệ quy định gắn với nâng dần chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, chi bộ đảng.

Trong xây dựng hệ thống chính trị, cần tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật, phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức xã trong từng vị trí công tác, đồng chí nào chểnh mảng với công việc, để dân chờ đợi thì áp dụng chuyển đổi vị trí công tác theo Quy định 455 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, theo lộ trình đề ra, Quế Trung sẽ trở thành thị trấn Trung Phước. Bước chuyển từ xã lên thị trấn đòi hỏi cần phải thay đổi căn bản về nhận thức từ trong Đảng bộ ra đến toàn dân. Từ nhận thức đó chuyển thành hành động thực tiễn cụ thể, với các vấn đề cần tập trung thực hiện như xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư có điều kiện đầu tư vào địa bàn, kích thích phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo vệ cảnh quan môi trường; chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Trung tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO