Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc sẽ là trung tâm điều trị Covid-19

QUỐC TUẤN 30/07/2020 14:51

(QNO) - Sáng nay 30.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Điện Bàn về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc về phòng, chống dịch Covid-19 tại Điện Bàn. Ảnh: Q.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với lãnh đạo thị xã Điện Bàn. Ảnh: Q.T

Hiện nay Điện Bàn có 68 đối tượng F1 cách ly tập trung; 346 đối tượng thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Bộ Y tế đã công bố 3 công dân quê quán Điện Bàn mắc Covid-19, đang điều trị tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, trong ngày hôm nay sẽ lấp đầy cơ sở cách ly tập trung tại Trường Đại học Y Phan Châu Trinh (96 giường); tiếp tục chuyển các đối tượng cần cách ly vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam (170 giường) trong những ngày đến. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Điện Bàn là địa phương giáp ranh có mối liên hệ, kết nối mật thiết với TP.Đà Nẵng nên cần sớm rà soát, mở rộng các khu cách ly tập trung.

Trên địa bàn thị xã hiện có Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc với hàng nghìn chuyên gia, công nhân từ Đà Nẵng vào ra làm việc mỗi ngày. Vì vậy, địa phương đang phối hợp các doanh nghiệp lập phương án kiểm soát, đưa đón để duy trì hoạt động sản xuất an toàn.

Phòng khám Đa khoa KCN Điện Nam - Điện Ngọc sẽ là trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ tại khu vực bắc Quảng Nam. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo tỉnh thống nhất Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc là trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Q.T

Theo ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, lãnh đạo tỉnh cần sớm có biện pháp nhằm thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã bởi lưu lượng người dân Điện Bàn và Đà Nẵng qua lại rất lớn, khó kiểm soát hết. Ngoài ra, địa phương rất cần sự hỗ trợ về việc lấy mẫu xét nghiệm hoặc test nhanh Covid-19 để đảm bảo công tác truy vết mầm bệnh đang tiềm ẩn trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, thời điểm hiện tại đã áp dụng mức cao nhất Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với Điện Bàn và sẽ tiến đến giãn cách xã hội khi tình hình phức tạp hơn. Đồng chí Trần Văn Tân đồng ý với đề xuất thành lập trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ ở Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc; trong đó nguồn nhân lực, vật lực phục vụ chữa bệnh do Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam chịu trách nhiệm điều động.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc sẽ là trung tâm điều trị Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO