Thăng Bình: Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 7.600 tỷ đồng trong 6 tháng

Q.VIỆT 20/06/2020 10:33

(QNO) - Chiều 19.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với huyện Thăng Bình để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của Thăng Bình đạt hơn 7.600 tỷ đồng (đạt gần 40% kế hoạch). Dự kiến tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế năm nay sẽ đạt dưới 4% do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 13/21 xã được công nhận đạt chuẩn, 8 khu dân cư kiểu mẫu. Thăng Bình tiếp tục nâng hạng và hoàn thiện 12 sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Các lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên môi trường được giữ vững, cải cách hành chính được nâng lên. Tuy nhiên, Thăng Bình đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù những dự án đang triển khai. Trong 6 tháng cuối năm, huyện tập trung tích tụ ruộng đất, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên lĩnh vực nông nghiệp 2,6%. Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 16 xã về đích nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai hỗ trợ nhân dân có heo bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm 2020 đến nay.

Huyện Thăng Bình đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ để 4 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, một số dự án chậm triển khai đã ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận các đề xuất, thống nhất lộ trình huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Yêu cầu huyện huy động các nguồn lực, kêu gọi đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 3 vùng trọng điểm là vùng đông, vùng trung, vùng tây để chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình: Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 7.600 tỷ đồng trong 6 tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO