Lên vùng cao, với trẻ!

ALĂNG NGƯỚC 22/08/2020 07:41

Mùa dịch, trẻ em vùng cao cũng được cha mẹ cho ở nhà. Tùy theo điều kiện gia đình, có trẻ được nghỉ ngơi, vui đùa, trang bị kiến thức chuẩn bị cho năm học mới; cũng có em phải gánh thêm nhiệm vụ trông em khi người lớn lên nương rẫy.

Những đứa trẻ vùng cao dùng chiếc xe gỗ tự chế để chơi. Trên con đường đầy bùn đất, bánh xe trượt lăn theo tiếng cười thỏa thích.
Những đứa trẻ vùng cao dùng chiếc xe gỗ tự chế để chơi. Trên con đường đầy bùn đất, bánh xe trượt lăn theo tiếng cười thỏa thích.

Bây giờ, dù cuộc sống của người vùng cao dần đổi khác, hạ tầng cơ sở ít nhiều đã được đầu tư, nhưng điểm vui chơi cho trẻ vẫn chưa thể đủ đầy. Vì thế, ngày hè, các em “sáng chế” ra nhiều trò chơi trông khá độc đáo và ngộ nghĩnh. 

Lên vùng cao, với trẻ, tuổi thơ ùa về trong như buổi mai một sớm mùa thu.

Một em bé vùng cao làm duyên trước ống kính của khách.
Một em bé vùng cao làm duyên trước ống kính của khách.
Đến vùng cao, thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh những người mẹ điệu con bằng tấm thổ cẩm trông rất đẹp mắt.
Đến vùng cao, thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh những người mẹ điệu con bằng tấm thổ cẩm trông rất đẹp mắt.
Ở vùng cao, trẻ nhỏ thường là người giúp bố mẹ trông em. Vừa chơi đùa, vừa làm nhiệm vụ cõng em như thế này.
Ở vùng cao, trẻ nhỏ thường là người giúp bố mẹ trông em. Vừa chơi đùa, vừa làm nhiệm vụ cõng em như thế này.
Dưới sàn nhà, các em nhỏ hồn nhiên nô đùa theo trò chơi xích đu tự chế.
Dưới sàn nhà, các em nhỏ hồn nhiên nô đùa theo trò chơi xích đu tự chế.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lên vùng cao, với trẻ!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO