Tích cực chống dịch trên tuyến biên giới

ALĂNG NGƯỚC 01/04/2020 20:26

(QNO) - Nhiều ngày qua, dù tiết trời vùng cao rét buốt, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới vẫn miệt mài với công việc trực gác, phòng chống dịch. Trên từng ngả đường biên giới, cùng với công tác chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đi lại theo quy định, các chiến sĩ còn đo thân nhiệt, khám sàng lọc sức khỏe y tế cho người dân.

Để đảm bảo an toàn khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 15 chốt chặn tại đường mòn, khu dân cư, kiểm soát chặt chẽ người đi lại theo quy định. Ảnh: A.N
Để đảm bảo an toàn khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai 15 chốt chặn tại đường mòn, khu dân cư, kiểm soát chặt chẽ người đi lại theo quy định. Ảnh: A.N

Lập chốt ở bìa rừng

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, kể từ có chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác nắm bắt địa bàn, kiểm soát biên giới luôn được triển khai một cách chặt chẽ. Đặc biệt, trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp và khó lường, bên cạnh tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt tại khu vực cửa khẩu, địa bàn dân cư biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn lập các chốt chặn dọc đường mòn giáp ranh biên giới để kiểm soát.

Tại các chốt chặn này, cùng với việc kiểm soát lượng người qua lại, các chiến sĩ biên phòng còn trực tiếp đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe y tế và lấy thông tin về lịch trình đi lại của người dân tại khu vực biên giới. Ở các điểm chốt chặn, ngoài lực lượng biên phòng còn có dân quân địa phương và cán bộ y tế cùng làm nhiệm vụ.

Cũng theo Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo cho các đồn biên phòng tại 2 huyện Tây Giang và Nam Giang  lập 15 chốt chặn trên các tuyến đường mòn biên giới để ngăn chặn công dân nước bản Lào cũng như công dân Việt Nam qua lại.

Những ngày qua, thực hiện nhiệm vụ này, các chiến sĩ đã dựng các lán trại, mọi sinh hoạt ăn ở đều diễn ra tại bìa rừng, đảm bảo theo chủ trương ưu tiên cho công tác phòng chống dịch hiện nay. “Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã cắt cử thêm hàng chục cán bộ chiến sĩ lên tại các điểm chốt chặn để triển khai túc trực, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ lượng người qua lại, nhất là các trường hợp công dân hai bên biên giới thăm thân” - Thượng tá Hoàng Văn Mẫn cho biết thêm.

Cùng với chiến sĩ biên phòng, lực lượng dân quân địa phương cũng tham gia vào công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Ảnh: A.N
Cùng với chiến sĩ biên phòng, lực lượng dân quân địa phương cũng tham gia vào công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Ảnh: A.N

Căng mình chống dịch

Xác định tinh thần “chống dịch như chống giặc”, suốt 2 tháng nay, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh phải căng mình vừa kiểm soát biên giới vừa triển khai các hoạt động chống dịch. Kể từ khi các trạm chốt chặn được thực hiện tại nhiều điểm mới, công tác kiểm soát càng được tăng cường hơn bao giờ hết.

Trung tá Hoàng Thanh Hà - Đồn trưởng Đồn biên phòng Ga Ry (Tây Giang) chia sẻ, hiện toàn bộ khu vực dân cư, đường mòn lối mở, cho đến các tuyến đường vào khu vực sản xuất cũng đều được bố trí lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn theo các phương án phòng chống dịch. “Lịch trực 24/24 nên các chiến sĩ phải đựng lán ở lại trong rừng. Nơi nào không có ván để làm sạp, chiến sĩ phải cột võng để ngủ. Ngày đêm phối hợp tuần tra, tinh thần là phải hết sức cảnh giác, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực biên giới” - Trung tá Hoàng Thanh Hà nhấn mạnh.

Tại khu vực biên giới Tây Giang, ngoài điểm chốt chặn thường trực ở khu vực Trạm Kiểm soát cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lùm (xã Ch’Ơm), còn có thêm 3 chốt kiểm tra tại đường mòn dân cư giữa các thôn, bản biên giới. Cùng với đó, 3 tổ tuần tra thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm soát lưu động, đến từng thôn, bản biên giới để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống dịch, cũng như không tổ chức các cuộc thăm thân, cưới hỏi.

Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh (bên phải) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khu vực biên giới Nam Giang. Ảnh: A.N
Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh (bên phải) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khu vực biên giới Nam Giang. Ảnh: A.N

Để kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch tuyến biên giới, mới đây, Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần tại chỗ tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang và thăm hỏi, động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại điểm chốt chặn.

Tại các điểm kiểm tra, bên cạnh biểu dương tinh thần chống dịch của cán bộ chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Bá Thông lưu ý các đồn biên phòng cần tiếp tục phối hợp triển khai, làm tốt các biện pháp phòng ngừa, tránh nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19 các xã biên giới. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, diễn biến dịch sẽ còn phức tạp, vì thế việc kiểm soát, giám sát đường mòn, khu dân cư phải được tiến hành một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn khu vực, đem lại bình yên cho đồng bào biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tích cực chống dịch trên tuyến biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO