[Covid-19] - Ngày 31.3: Số ca ở Mỹ tăng nhanh, Tây Ban Nha vượt Trung Quốc

Theo VOV 31/03/2020 08:46

(QNO) - Mỹ và châu Âu tiếp tục là những điểm nóng của dịch Covid-19 với số ca nhiễm mới và tử vong không ngừng gia tăng.

Mỹ và châu Âu tiếp tục là những “điểm nóng” của dịch Covid-19 với số ca nhiễm mới và số ca tử vong không ngừng gia tăng. Ảnh: AFP
Mỹ và châu Âu tiếp tục là những điểm nóng của dịch Covid-19 với số ca nhiễm mới và số ca tử vong không ngừng gia tăng. Ảnh: AFP

Mỹ: Theo trang Worldometers, Mỹ ghi nhận thêm 17.597 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 161.088 ca, gấp đôi tổng số ca mắc Covid-19 của Trung Quốc.

Mỹ cũng có thêm 385 người chết vì dịch Covid-19, đưa tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này trên toàn quốc sắp cán mốc 3.000. Ngày 30.3, Tổng thống Mỹ đã thông báo rằng Mỹ đã xét nghiệm Covid-19 cho 1 triệu người và khẳng định đây là "một cột mốc lịch sử" trong cuộc chiến Covid-19 khi số người Mỹ được xét nghiệm "nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác cho tới nay".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhận định với báo giới, ông tin rằng 30 ngày tới là thời điểm quan trọng để "làm phẳng đường cong" nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19.

Italy: Ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới với 101.739 ca nhiễm và 11.591 người tử vong. Chính phủ Italy đã quyết định sẽ mở rộng các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 cho đến ít nhất ngày 12.4.

Tây Ban Nha: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã vượt Trung Quốc, khiến quốc gia này trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Italy. Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao hơn hẳn Italy với 7.846 ca, so với con số 4.050 ca ở Italy.

Đến nay đã có thêm 913 người tử vong vì dịch Covid-19 tại xứ sở bò tót, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 7.716, cao thứ 2 thế giới. Tây Ban Nha tiếp tục thắt chặt các quy định khi lệnh phong tỏa đã bước vào tuần thứ 3 thực hiện. Tuy nhiên, sự gia tăng các ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha đang chậm lại nhờ các biện pháp phong tỏa khi giảm trung bình 12% so với 5 ngày trước đó.

Pháp: Các nhà chức trách y tế đã công bố thêm 418 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trên toàn nước Pháp lên 3.024, tăng 16%. Pháp trở thành quốc gia có số người chết do nhiễm SARS-CoV-2 nhiều thứ 4 thế giới sau Italy, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Đức: Cùng với Pháp, Đức có số ca nhiễm mới trong ngày nhiều hơn cả Italy, cụ thể nhiễm mới 4.450 ca (Pháp 4.376 ca). Đức cũng ghi nhận 104 ca tử vong mới vì dịch Covid-19, tăng so với 66 ca của một ngày trước đó, nâng tổng số trường hợp tử vong ở nước này lên 645.

Iran: Đây vẫn là ổ dịch lớn ở khu vực Trung Đông với 41.495 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 2.757 ca tử vong. Iran vẫn đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ngày 19.2.

Trung Quốc đại lục: Đến nay chỉ có 31 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong mới vì dịch Covid-19. Trung Quốc từng được cho là nơi bùng phát dịch bệnh và là ổ dịch lớn nhất thế giới nhưng hiện nay với tổng số 81.470 ca mắc Covid-19, quốc gia này có số ca nhiễm đứng thứ 4 thế giới.

Đông Nam Á: Malaysia, Philippines và Indonesia đều ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức 3 con số. Malaysia là nước có nhiều ca mắc Covid-19 nhất trong khu vực với 2.626 ca; trong khi Indonesia có số ca tử vong cao nhất với 122 trường hợp, tăng 8 trường hợp so với 1 ngày trước đó. Thái Lan cũng ghi nhận thêm 136 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca Covid-19 tại quốc gia này lên 1.524.

Cho tới nay, trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 781.000 ca mắc Covid-19 và ít nhất 37.578 trường hợp tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[Covid-19] - Ngày 31.3: Số ca ở Mỹ tăng nhanh, Tây Ban Nha vượt Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO