Động viên, tiếp sức tuyến đầu chống dịch

PV - CTV 11/04/2020 16:42

(QNO) - Chiều 10.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên đến khen thưởng đột xuất các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 13 chốt kiểm soát.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tặng giấy khen cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tặng giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: TUYẾT MAI

Hiện nay trên địa bàn Duy Xuyên có gần 200 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân thường trực, thanh niên tình nguyện, cán bộ y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại 13 điểm chốt chặn, thay phiên trực 24/24. Ông Phạm Được - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện biểu dương sự nỗ lực của các lực lượng và trao tặng giấy khen, tiền thưởng cho 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch.

* Chiều 10.4, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình phối hợp cùng hội đoàn thể đến động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, khu cách ly và người dân đang thực hiện cách ly tập trung.

UBND huyện cùng với Mặt trận và các Hội đoàn thể của huyện Thăng Bình thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ ở 2 khu cách ly.
Tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly trên địa bàn Thăng Bình. Ảnh: BIÊN THỰC

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trích 12 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động, ủng hộ phòng chống dịch để tặng quà cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ; 6 cơ quan gồm Mặt trận và các hội đoàn thể huyện trích mỗi cơ quan 2 triệu đồng mua quà tặng 81 công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại 2 cơ sở.

Được biết, đến thời điểm này Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tiếp nhận hơn 220 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm chung tay phòng chống dịch.

* Sau 10 ngày vận động, đến nay Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Đại Lộc đã quyên góp, tiếp nhận hơn 700 triệu đồng cùng nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm, vật dụng cần thiết.

Cơ sở sản xuất trà thảo dược Hà Vy – Nam Trà My tặng 30 hộp trà thảo dược cho lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.
Cơ sở sản xuất trà thảo dược Hà Vy - Nam Trà My tặng 30 hộp trà thảo dược cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch tại Đại Lộc. Ảnh: SỸ LAM

Từ nguồn kinh phí trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trích hơn 145 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt cho 130 trường hợp thuộc diện cách ly tập trung; hỗ trợ 550 suất quà (mỗi suất gồm 15kg gạo, 10 khẩu trang, 1 chai dung dịch sát khuẩn) với tổng trị giá 165 triệu đồng cho người thuộc diện cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Thông qua Hội đồng hương tại TP.Hồ Chí Minh, Đại Lộc cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho bà con xa quê, những người gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

* Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng các cơ sở đoàn - hội tại địa phương vừa đến tặng quà động viên lực lượng liên ngành, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại 8 chốt kiểm soát phòng chống dịch của tỉnh. Đoàn trao tặng đồ ăn, nước uống, sữa, khẩu trang, mặt nạ phòng dịch, dung dịch sát khuẩn... động viên các lực lượng tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Với tinh thần “không để ai ở lại phía sau trong thời điểm dịch bệnh”, Thị đoàn phối hợp Hội LHPN thị xã Điện Bàn đến thăm và tặng quà các cụ già neo đơn trên địa bàn. Các trường hợp này do Thị đoàn và Hội LHPN thị xã giao cơ sở đảm nhận giúp đỡ từ đầu năm 2020. Dịp này, Thị đoàn cũng đến thăm và tặng quà các trường hợp người bán vé số.

Thị đoàn và Hội LHPN thị xã đến thăm hỏi, tặng quà cụ già neo đơn. Ảnh: T.N
Thị đoàn và Hội LHPN thị xã đến tặng quà cụ già neo đơn. Ảnh: THÀNH NHÂN

* Huyện đoàn Núi Thành vừa phát đi thông báo về việc quay clip thực hiện các động tác thể dục tại nhà để gây quỹ ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch.

Thông báo về việc tham gia thử thách “Sống khỏe - Chung tay đánh bay Covid-19” của huyện đoàn Núi Thành. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Thông báo tham gia thử thách “Sống khỏe - Chung tay đánh bay Covid-19” của Huyện đoàn Núi Thành. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Với mỗi clip tham gia thử thách “Sống khỏe - Chung tay đánh bay Covid-19” của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện sẽ được Huyện đoàn quy đổi thành 50 nghìn đồng ủng hộ vào quỹ chương trình “Áo xanh hành động”. Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 30 clip tham gia, tương đương 1,5 triệu đồng được ủng hộ vào quỹ. Chương trình kéo dài đến hết ngày 15.4.2020, toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được Huyện đoàn mua các sản phẩm chống dịch tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Thử thách “Sống khỏe - Chung tay đánh bay Covid-19” bằng cách quay clip tập luyện các bài tập thể dục như: hít đất  -  Jump jacks - Plank - High knees trong vòng 3 phút, sau đó đăng tải lên mạng xã hội kèm với thông điệp về phòng chống dịch Covid-19.

Đây là hoạt động mới nhằm khuyến khích thanh niên tập luyện thể dục ở nhà trong thời gian cách ly xã hội để nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân trước dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Động viên, tiếp sức tuyến đầu chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO