Ông Nguyễn Phi Thạnh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phú Ninh

VINH ANH 23/07/2020 16:33

(QNO) - Sau 3 ngày làm việc, sáng nay 23.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành phiên bế mạc.

39 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: VINH ANH
Đại hội bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: VINH ANH

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 39 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu đồng chí Nguyễn Phi Thạnh tái giữ chức danh Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Lê Văn Ninh và Huỳnh Xuân Chính giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phú Ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở. Tập trung xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, phát huy tiềm năng và lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Xây dựng huyện Phú Ninh phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phú Ninh khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: VINH ANH
Ông Nguyễn Phi Thạnh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phú Ninh khóa XXI. Ảnh: VINH ANH

Theo mục tiêu đặt ra, trong 5 năm đến, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,4%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế các ngành: nông - lâm - thủy sản chiếm 11%; công nghiệp - xây dựng 42,9%; thương mại - dịch vụ 46,1%. Thu phát sinh kinh tế tăng bình quân hằng năm hơn 10%.

Phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,2%; 10/10 xã và huyện duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 80% thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh khóa XXI (xếp theo thứ tự A, B, C):

1. Nguyễn Hữu Bình - Chánh Thanh tra huyện;

2. Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

3. Mai Đình Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

4. Trần Thế Hùng - Trưởng Công an huyện;

5. Nguyễn Công Khai - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy;

6. Lê Văn Ninh - Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện;

7. Phan Thanh Thám - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy;

8. Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

9. Đặng Vân - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;

10. Nguyễn Thị Ngọc Vân - Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ông Nguyễn Phi Thạnh tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phú Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO