Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, tặng quà người có uy tín tại TP.Tam Kỳ

N.ĐOAN 12/11/2023 20:46

(QNO) - Chiều nay 12/11, nhân dịp dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của khối phố Hương Trà Đông (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đã đến thăm, tặng quà các ông Nguyễn Văn Đề (Huy hiệu 65 tuổi Đảng, khối phố Hương Trung), Nguyễn Công Xuất (Huy hiệu 55 tuổi Đảng, khối phố Hương Sơn) cùng phường Hòa Hương) là người có uy tín tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Đề. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Đề. Ảnh: N.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà các ông Nguyễn Văn Đề, Nguyễn Công Xuất và ghi nhận đóng góp của hai ông đối với các phong trào ở cơ sở, chúc các ông luôn mạnh khỏe, phát huy uy tín của mình trong việc giáo dục con cháu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư.

Đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Công Xuất nhân kỷ niệm 93 năm ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2023). Ảnh: N.Đ
Đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Công Xuất nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2023). Ảnh: N.Đ

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Đình Phùng (80 tuổi, khối phố 2, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) - người tự bỏ tiền túi ra xây cầu cho người dân ở vùng nông thôn, khó khăn.

Trò chuyện với ông Phùng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bày tỏ sự trân trọng, xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của ông qua thông tin từ các cơ quan báo chí. Việc làm ý nghĩa của ông Phùng đã giúp bà con nhân dân ở vùng nông thôn, đặc biệt là vùng có nhiều kênh mương đi lại thuận lợi, an toàn hơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường chúc ông Phùng luôn mạnh khỏe, phấn đấu xây dựng 20 cây cầu còn lại cho đến cuối đời theo tâm nguyện của ông Phùng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Đình Phùng. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Đình Phùng. Ảnh: N.Đ

Cảm ơn tình cảm của lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đình Phùng cho biết, đến nay đã xây dựng hoàn thành 30 cây cầu, với khoảng kinh phí từ 50 triệu đồng đến 90 triệu đồng/cây. Ông Phùng tự đặt chỉ tiêu mỗi năm bỏ tiền túi xây dựng 4 cây cầu dân sinh giúp người dân ở các vùng nông thôn đi lại thuận lợi.

Thời điểm người cựu chiến binh Nguyễn Đình Phùng tự bỏ tiền túi xây dựng cây cầu dân sinh thứ 25 (79 tuổi) tặng cho người dân các vùng nông thôn, Báo Quảng Nam điện tử đã có bài phản ánh “Cựu chiến binh bỏ tiền túi làm 25 chiến cầu giúp dân” đăng ngày 12/3/2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, tặng quà người có uy tín tại TP.Tam Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO