(QNO) - Nhận định trên được Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh trong buổi thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa vào sáng nay 17/3.
Dự buổi làm việc, đoàn Quảng Nam có các đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.
Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Thanh Hóa Lê Anh Xuân và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quang Hải.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp đầy nghĩa tình của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh, trong suốt 65 năm kết nghĩa, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa có mối quan hệ truyền thống gắn bó ruột thịt, keo sơn, nghĩa tình.
Quân và dân Thanh Hóa đã hỗ trợ Quảng Nam rất nhiều trong những năm tháng gian khó, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cũng như trong hành trình xây dựng và phát triển quê hương xứ Quảng sau này.
Trong những năm gần đây, cả hai tỉnh đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành điểm sáng của khu vực Nam Trung bộ và Bắc Trung bộ. Cả Quảng Nam và Thanh Hóa có nhiều điểm tương đồng, với nhiều bước ngoặc trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương.
Thông tin một số nét nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam những năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn hai tỉnh tiếp tục giữ gìn, không ngừng vun đắp, làm sâu dày hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa 2 địa phương; chia sẻ, động viên và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ và phát triển trên hành trình đổi mới toàn diện...
Tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh nói, câu chuyện nghĩa tình giữa hai tỉnh luôn được vun đắp ngay cả trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay.
Đồng thời nhấn mạnh, trong chiến tranh, mỗi khi Quảng Nam lập được chiến công là Thanh Hóa vui mừng; lúc Quảng Nam gặp khó khăn gian khổ nhất, Thanh Hóa sẵn sàng góp người, góp của. Trong hòa bình, mỗi bước phát triển của Thanh Hóa hay Quảng Nam đều là niềm vui chung của hai tỉnh.
Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh mong muốn hai tỉnh tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ gắn bó truyền thống; cụ thể hóa các nội dung phối hợp, phù hợp với nhiệm vụ phát triển và điều kiện thực tế của mỗi địa phương trong thời gian tới.
Dịp này, tỉnh Quảng Nam tặng 500 triệu đồng hỗ trợ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thanh Hóa và nhiều phần quà động viên các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
[VIDEO] - Buổi làm việc giữa lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa: