Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022, xã Bình Nam (Thăng Bình) đã huy động mọi nguồn lực, quyết tâm nâng chất các tiêu chí và đến nay đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Gia đình ông Trần Quốc Thành (thôn Thái Đông, xã Bình Nam) đang tất bật với các công đoạn dọn vê sinh chuồng trại, khử độc, tiêu trùng cho đàn gà, vịt.
Trên vùng cát rộng 2ha cách xa khu dân cư, vợ chồng ông Thành đã đầu tư trang trại chăn nuôi gà, vịt nhiều năm qua. Ông cho biết, mỗi tháng đều đặn bán ra thị trường 10 nghìn con gà thương phẩm và 6 nghìn con vịt thương phẩm.
“Tôi áp dụng nhiều phương pháp để đảm bảo cho đàn gà, vịt khỏe mạnh; trang trại đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình” - ông Thành nói.
Ông Phạm Công Quốc - Chủ tịch UBND xã Bình Nam cho rằng, điều quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao là tạo diện mạo khang trang, hạ tầng kiên cố cho làng quê và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.
Trên cơ sở đề án phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2023 - 2025, UBND xã tạo điều kiện để HTX Nông nghiệp Bình Nam thực hiện liên kết sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm và đậu phụng thương phẩm cho các hộ dân.
Đến nay, trên địa bàn xã đã phát triển 651ha lúa, 195ha đậu phụng liên kết theo chuỗi, qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân. Ngành thủy sản cũng là thế mạnh của xã Bình Nam...
Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở Bình Nam cũng phát triển khá đa dạng.
Toàn xã có 184 cơ sở, doanh nghiệp, trong đó có 19 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, 27 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, 16 cơ sở cơ khí gò hàn, 8 điểm cung cấp thức ăn gia súc và thú y, 79 hộ kinh doanh tạp hóa…
“Công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng phát triển hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp nguồn thu ngân sách, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân” - ông Quốc nói.
Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Nam cho biết, đối chiếu với bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí.
Để có kết quả này, Đảng bộ xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vừa tranh thủ hỗ trợ của cấp trên, vừa vận động các tổ chức, cá nhân góp sức để xây dựng trường học khang trang, các tuyến đường, cầu giao thông, giao thông nội đồng, thủy lợi kiên cố, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.
“Thời gian tới, xã Bình Nam tập trung nâng cao các tiêu chí NTM nâng cao, nhất là môi trường nông thôn. Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, vận động nhân dân tham gia vào HTX hoặc phối hợp với HTX mở rộng diện tích, tăng quy mô chuỗi liên kết sản xuất lúa, đậu phụng. Kỳ vọng xã Bình Nam sẽ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới” - ông Hoàng nói.