Quảng Nam còn 51 hội quần chúng sau khi sắp xếp

CHÂU NỮ 18/07/2020 15:56

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND sửa đổi đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 3533 ngày 23.11.2018 của UBND tỉnh).

Nguyên tắc sắp xếp

Theo quyết định sửa đổi, nguyên tắc sắp xếp các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (trước đây gọi là hội có tính chất đặc thù) thực hiện trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất hoặc giữ nguyên các hội.

Đối với các hội quần chúng khác, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí, hoạt động theo điều lệ và tuân thủ pháp luật; được Nhà nước giao một số dịch vụ công gắn với kinh phí đối với những tổ chức hội có điều kiện tổ chức thực hiện; giải thể các hội không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định pháp luật; không được Nhà nước giao biên chế và kinh phí hoạt động.

Sắp xếp hội cấp tỉnh

Đối với các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: giữ nguyên 14 hội (Chữ thập đỏ, Bảo trợ người khuyết tật - quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo, Khuyến học, Cựu thanh niên xung phong, Đông y, Văn học - nghệ thuật, Nhà báo, Luật gia, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Người mù, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi; Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Liên minh Hợp tác xã).

Giải thể 5 hội: Di sản văn hóa, Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Tin học - viễn thông, Làm vườn, Dược học.

Đồng thời giữ nguyên 32 hội (Hữu nghị Việt - Pháp, Hữu nghị Việt - Nga, Hữu nghị Việt - Hàn, Hữu nghị Việt - Lào, Công chứng, Kế hoạch hóa gia đình, Điều dưỡng, Nghề cá, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My, Mô tô - xe đạp, Cổ động viên bóng đá, Xây dựng, Kiến trúc sư, Quy hoạch phát triển đô thị Quảng Nam, Taekwondo, Karatedo, Võ thuật cổ truyền, Người khuyết tật, Cựu giáo chức, Tù yêu nước, Từ thiện, Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Ban liên lạc cựu quân tình nguyện Việt - Lào, Đoàn Luật sư, Liên đoàn Quần vợt, Liên đoàn Cầu lông, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Hiệp hội Ô tô vận tải, Hiệp hội Ngành nghề mây - tre - lá, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp).  

Như vậy, sau khi sắp xếp, Quảng Nam có 51 hội cấp tỉnh, trong đó có 14 hội được Nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động hoặc giao hợp đồng lao động; 37 hội không được Nhà nước giao biên chế hoặc giao hợp đồng lao động và không được cấp kinh phí hoạt động.

Sắp xếp hội cấp huyện, xã

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi cấp huyện (trước đây gọi là hội có tính chất đặc thù) và căn cứ Kế hoạch số 310-KH/TU ngày 17.4.2020 của Tỉnh ủy, báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định.

Trên cơ sở đó, tiếp tục sắp xếp các hội theo đúng Kế hoạch số 310; đồng thời theo dõi, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong việc sắp xếp hội, hoàn thành việc sắp xếp hội ở địa phương theo đúng yêu cầu nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam còn 51 hội quần chúng sau khi sắp xếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO