Tạo đột phá trong cải cách hành chính ở Duy Xuyên

NHÃ PHƯƠNG – PHI THÀNH 11/11/2021 06:18

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Duy Xuyên không ngừng nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức ở Duy Xuyên không ngừng nâng cao. Ảnh: T.P
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức ở Duy Xuyên không ngừng nâng cao. Ảnh: T.P

Ông Nguyễn Công Lợi - Giám đốc Công ty TNHH Tân Chiêm Sơn (xã Duy Trinh) cho biết, mấy năm gần đây công tác CCHC của huyện Duy Xuyên có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đơn giản hóa các thủ tục, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư, thuế, đất đai, môi trường nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh. Điều đáng nói, đội ngũ cán bộ công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư khác cũng đánh giá tích cực về công tác CCHC ở Duy Xuyên. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên cho hay, để tạo đột phá trong CCHC, địa phương ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình thực hiện CCHC cụ thể và bài bản. Đồng thời lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Cạnh đó, Duy Xuyên không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thông qua việc cử 270 lượt cán bộ, đảng viên đi học lý luận chính trị, 58 công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức cấp phòng và chuyên môn, nghiệp vụ. Nhờ vậy, những năm gần đây, qua việc lấy 300 phiếu khảo sát, đánh giá của các tổ chức, cá nhân thì có 100% hài lòng.

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính, Duy Xuyên đầu tư trang thiết bị, hạ tầng CNTT, phần mềm...

Cuối tháng 9.2021, huyện Duy Xuyên khai trương Trung tâm điều hành thông minh. Ảnh: T.P
Cuối tháng 9.2021, huyện Duy Xuyên khai trương Trung tâm điều hành thông minh. Ảnh: T.P

Theo ông Phan Xuân Cảnh – Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, việc ứng dụng và phát triển CNTT là một trong những ưu tiên trọng tâm, được xem là chìa khóa để thu hút đầu tư, vận hành một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại, vì dân phục vụ.

“Với mục tiêu là hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh, phục vụ người dân, UBND huyện đã thiết lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC) với 6 chức năng giám sát, phục vụ xử lý thông tin, chỉ đạo, điều hành gồm: hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, hệ thống giáo dục, y tế, giám sát phản ánh kiến nghị, giám sát điều hành hệ thống Q-Office, giám sát điều hành dịch vụ hành chính công. Tất cả dữ liệu của trung tâm hiện nay đã kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của huyện, IOC tỉnh Quảng Nam” - ông Cảnh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tạo đột phá trong cải cách hành chính ở Duy Xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO