Y tế

Cảnh báo gia tăng nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi

MỸ LINH - BẢO HƯNG 20/03/2025 15:07

(QNO) - Nhồi máu cơ tim, một bệnh lý tim mạch nguy hiểm vốn được xem là bệnh của người lớn tuổi, nay đang có xu hướng "trẻ hóa" đáng báo động.

z6419863839564_30d8a2afcdc7c655faa0c54ae42c1fd0.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đang đặt stent cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: LƯƠNG QUANG

Gia tăng nhồi máu cơ tim ở người trẻ

Thời gian gần đây, Bệnh Viện Đa khoa Quảng Nam ghi nhận sự gia tăng bệnh nhân nhập viện do nhồi máu cơ tim ở nhóm người trẻ tuổi.

Bệnh nhân L.V.T. (29 tuổi, TP.Tam Kỳ) vừa nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, vã mồ hôi, đau lan lên vai trái. Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và ngay lập tức được can thiệp đặt stent động mạch vành. May mắn qua cơn nguy kịch, nhưng theo các bác sĩ, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể đối diện với nguy cơ tử vong. Được biết, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều.

Theo thống kê, tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở người trẻ (dưới 45 tuổi) hiện chiếm khoảng 10,5%, trong đó 1,8% rơi vào nhóm rất trẻ (dưới 30 tuổi). Con số này đang có xu hướng tăng lên do nhiều yếu tố tác động từ lối sống hiện đại.

Bác sĩ CKII. Nguyễn Lương Quang - Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, cách đây vài thập niên, nhồi máu cơ tim thường chỉ gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi, thường sau 55 tuổi, do đó những bệnh nhân độ tuổi dưới 45 bị nhồi máu cơ tim thì được cho là trẻ tuổi.

“Nhồi máu cơ tim trở thành căn bệnh đáng báo động cho giới trẻ và cộng đồng. Việc tìm hiểu, nhận thức mức độ nghiêm trọng của bệnh cũng như phát hiện sớm và có biện pháp phòng ngừa nhồi máu cơ tim là điều quan trọng để giúp bảo vệ sức khỏe” - bác sĩ Quang nói.

Chủ động phòng ngừa

Theo bác sĩ CKII. Nguyễn Lương Quang, nguyên nhân phổ biến nhất gây nhồi máu cơ tim ở người trẻ là xơ vữa động mạch vành dẫn đến tắc nghẽn. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân ít gặp hơn nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm như viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim như rung nhĩ gây thuyên tắc động mạch vành, cơ thắt động mạch vành, viêm mạch, chấn thương làm rách mạch vành…

Các yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ như hút thuốc lá, đây là nguyên nhân phổ biến nhất, góp phần đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch. Sử dụng chất kích thích (Cocaine, amphetamine và ephedrine) làm tăng nhịp tim và co thắt mạch gây ra những cơn đau thắt ngực, trường hợp nặng có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim.

Chế độ ăn uống kém lành mạnh, ăn quá nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn, uống rượu bia làm tăng cholesterol xấu. Việc ít vận động, lười thể dục ở người trẻ làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa. Căng thẳng kéo dài có thể gây ra rối loạn huyết áp và tim mạch. Đặc biệt, các bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ lớn.

Bác sĩ CKII. Nguyễn Lương Quang cho biết, nhồi máu cơ tim ở người trẻ thường có triệu chứng với các cơn đau thắt ngực, cảm giác đau đè nặng và xoắn vặn trong lồng ngực sau xương ức. Cơn đau thường lan ra lên cổ, cánh tay trái, cũng có thể đau lan ra sau lưng hoặc lên vai phải. Đau thắt ngực kèm khó thở, vã mồ hôi, hoặc ngất. Một số trường hợp có biểu hiện mơ hồ, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay lạnh, khó chịu vùng thượng vị, đôi khi tụt huyết áp…

“Nhồi máu cơ tim không còn là "căn bệnh của người già" mà đang dần trở thành mối đe dọa với giới trẻ. Chủ động thay đổi lối sống từ hôm nay chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tim mạch, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra”

Bác sĩ CKII. Nguyễn Lương Quang

Khi có các dấu hiệu trên, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để được khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán. Khi được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, bệnh nhân sẽ được điều trị ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu nhằm làm giảm sự hình thành huyết khối trong lòng mạch. Phương pháp điều trị quan trọng nhất là tái thông mạch vành bị tắc nghẽn bằng phương pháp can thiệp nội mạch đặt stent hoặc mổ hở bắc cầu nối băng qua chỗ tắc.

Để phòng ngừa nhồi máu cơ tim ở người trẻ, bác sĩ Quang lưu ý các bạn trẻ cần ý thức mức độ nguy hiểm của bệnh để có biện pháp phòng ngừa, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Trong đó, cần bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia, tránh xa các chất kích thích. Duy trì cân nặng hợp lý, kiểm soát huyết áp, đường huyết và cholesterol. Tập thể dục thường xuyên, duy trì lối sống năng động, tích cực. Có chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên rau xanh, chất xơ, hạn chế muối, đường và chất béo. Giảm stress, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người có tiền sử mắc bệnh tim mạch.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cảnh báo gia tăng nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO