Cấp phép 24 hồ sơ tu bổ, sửa chữa di tích nhà ở trong phố cổ Hội An

N.Q 05/10/2023 14:11

(QNO) - Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, quý III/2023 đơn vị tiếp nhận 36 hồ sơ đề nghị tu bổ, sửa chữa di tích nhà ở trong khu phổ cổ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

Nhiều di tích nhà ở của người dân phố cổ được cấp phép tu bổ, sửa chữa. Ảnh: N.Q
Nhiều di tích nhà ở của người dân phố cổ Hội An được cấp phép tu bổ, sửa chữa. Ảnh: N.Q

Qua kiểm tra, khảo sát và xem xét hồ sơ, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã tham mưu UBND thành phố cấp phép 24 hồ sơ, hướng dẫn và trả lại 9 hồ sơ không đảm bảo điều kiện, đang tham mưu giải quyết 3 trường hợp còn lại, không có trường hợp trễ theo phiếu hẹn.

Trung tâm còn thường xuyên phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng, sửa chữa, tu bổ di tích nhà ở và trật tự kinh doanh của nhân dân trong khu phố cổ. Qua kiểm tra có 32 trường hợp sai phạm được phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng xử lý.

Trung tâm cũng phối hợp UBND các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong và lực lượng cộng tác viên bảo tồn di sản khảo sát, đánh giá tình trạng xuống cấp của từng di tích trong khu phố cổ. Qua đó đề xuất các giải pháp chống đỡ hoặc di dời, hạ giải di tích có nguy cơ sụp đổ; đồng thời đề nghị chặt tỉa cây xanh nhằm đảm bảo an toàn cho di tích và cuộc sống người dân trong mùa mưa bão sắp đến.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cấp phép 24 hồ sơ tu bổ, sửa chữa di tích nhà ở trong phố cổ Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO