Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang tăng cường kiểm soát hàng hóa dịp cuối năm

VĂN THỦY - VĂN KHANH 17/12/2023 14:40

(QNO) - Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Chi cục Hải quan và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã phát hiện bắt giữ 4 vụ vận chuyển ma túy, vận chuyển tiền tệ qua biên giới… dịp cuối năm, hoạt động buôn lậu các loại hàng hóa tại khu vực cửa khẩu dự báo có chiều hướng gia tăng gây ra không ít khó khăn cho các lực lượng trong việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa.

Cán bộ chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang làm thủ tục thông quan cho các doanh nghiệp.
Cán bộ chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang làm thủ tục thông quan cho các doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý với tội phạm buôn lậu.

Đặc biệt, dịp trước, trong và sau Tết thường là thời gian cao điểm mà các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gia tăng và tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng... và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như: thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo... và hàng cấm như ma túy, pháo nổ.

Theo ông Nguyễn Hoàng - Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang, từ ngày 14/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với tỉnh Sê Kông - Lào tổ chức lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) - Đắc Tà Oọc (tỉnh Sê Kông, Lào) theo Nghị quyết 183 số /NQ-CP ngày 22/12/2020. Từ  đó đến nay, Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã phối hợp, phát hiện nhiều vụ việc vận chuyển hàng hóa, mau túy trái phép vào địa bàn, cụ thể, vào ngày 15/3/2023 phối hợp với Công an huyện Nam Giang bắt giữ 1 vụ ma túy, tang vật thu giữ 8,23 gam cần sa, ngày 6/10/2023 một vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tang vật gồm: 890 tờ tiền Việt Nam mỗi tờ có mệnh giá 500.000 đồng, 400 tờ kíp Lào mỗi tờ mệnh giá 100.000 đồng,  ngày 9/10/2023 bắt giữ  1 vụ ma túy, tang vật thu giữ 5 bánh cần sa ép khô, trọng lượng 5 kg… - ông Hoàng cho biết.

Dịp cuối năm các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường.
Dịp cuối năm các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường.

Cùng với Chi cục Hải quan, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang trong thời gian qua đã phối hợp với các ban, ngành của 2 xã La Dê và Đắc Tôi tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng qua khu vực biên giới và nội địa.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Vương -Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ngoài các hoạt động nghiệp vụ, đơn vị tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các thủ đoạn, phương thức hoạt động, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, không để cho các đường dây, ổ nhóm, đi qua địa bàn; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý, phương tiện đi qua cửa khẩu, đảm bảo phòng chống buôn lậu dịp cuối năm trên địa bàn đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo tình hình an ninh khu vực biên giới.

Thời điểm cuối năm lượng hàng hóa qua khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang dự báo sẽ tăng mạnh gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường, vì vậy, theo ông Nguyễn Hoàng, Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nam Giang, đơn vị đã chuẩn bị phương án để triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, thông quan và tăng cường chống hàng lậu qua khu vực cửa khẩu vào nội địa, chúng tôi đã triển khai ứng dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, một cửa quốc gia, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và của Tổng cục Hải quan và quản lý rủi ro, cạnh đó, quán triệt đến tất cả CBCC thường xuyên nâng cao cảnh giác, kiểm soát chặt chẽ thông tin, mọi hoạt động trong địa bàn đồng thời nâng cao nghiệp vụ phục vụ công tác. Nắm chắc tình hình địa bàn phục vụ đấu tranh với các loại tội phạm - ông Hoàng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, về lâu dài, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang ngày càng gia tăng về số lượng và chủng loại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro trong công tác kiểm soát hải quan. Trong khi đó, biên chế tại đơn vị quá ít so với vị trí việc làm, thời gian làm việc tại tại cửa khẩu biên giới Việt Nam và Lào mở cửa liên tục hằng ngày từ 7h sáng đến 19h30, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần. Do số lượng công chức ít và thiếu nên công tác kiếm soát hải quan tại đơn vị trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn. Trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hải quan chưa được trang bị, như: cân tải trọng xe,  máy soi hành lý, chó nghiệp vụ. Bãi tập kết hàng hóa, phương tiện chờ thông quan chưa được xây dựng…vv đã ảnh hưởng không ít tới các hoạt động của đơn vị, tuy nhiên chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong công việc nên sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo thông quan hàng hóa và tăng cường công tác phòng chống buôn lậu và hàng giả qua khu vực biên giới dịp cuối năm này - ông Hoàng cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang tăng cường kiểm soát hàng hóa dịp cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO