Nhiều hoạt động tri ân người có công, gia đình liệt sĩ tại Thanh Hóa

T.C 22/07/2022 14:45

(QNO) - Tiếp nối những hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, sáng nay 22.7, các đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với chính quyền tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt, tặng quà cho người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu của tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Dự buổi gặp mặt, có 75 đại biểu đại diện tiêu biểu cho người có công, thân nhân các liệt sĩ trên toàn địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều người trong số các đại biểu từng là cựu binh có thời gian chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam.

Phát biểu buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Thanh Hóa và Quảng Nam đều là vùng đất "phên dậu" của đất nước, luôn giữ vai trò trọng yếu. Ở Quảng Nam, nhiều thế kỷ trước đây, các dòng họ có nguồn gốc từ Thanh Hóa đã di cư và mở cõi về phương Nam.

Hoạt động tri ân người có công, gia đình liệt sĩ tại Thanh Hóa là một trong những yêu tố góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó keo sơn, ruột thịt giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam suốt hơn 60 kết nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: T.C
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: T.C

Không thể kể hết những đóng góp, hi sinh, nhất là khi hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ là con em Thanh Hóa đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng quê hương Quảng Nam kết nghĩa.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà cho các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C
Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà cho các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, Quảng Nam cử đoàn công tác đến viếng hương, tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sĩ tại Thanh Hóa thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tôn vinh đối với người có công, người con của Thanh Hóa đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều đại biểu đến dự buổi gặp mặt từng là cựu binh chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam. Ảnh: T.C
Nhiều đại biểu đến dự buổi gặp mặt từng là cựu binh chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam. Ảnh: T.C

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thanh Hóa cùng trao tặng 75 phần quà cho đại diện người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đến dự buổi gặp mặt.

* Trước đó, đoàn công tác của hai tỉnh đã đến thăm, tặng quà, khánh thành công trình nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Thành Vơi (xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Ông Cao Thành Vơi là thương binh 4/4, là người từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Thành Vơi. Ảnh: T.C
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cao Thành Vơi. Ảnh: T.C

Căn nhà ông Vơi xây dựng là một trong 3 căn nhà tình nghĩa được Quảng Nam hỗ trợ nhà ở trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay. Trong đó, Quảng Nam hỗ trợ 70 triệu đồng, Thanh Hóa hỗ trợ 70 triệu đồng, huyện Quảng Xương hỗ trợ 50 triệu đồng.

Các đại biểu khánh thành công trình nhà tình nghĩa cho cựu binh Cao Thành Vơi. Ảnh: T.C
Các đại biểu khánh thành công trình nhà tình nghĩa cho cựu binh Cao Thành Vơi. Ảnh: T.C

[VIDEO] - Tặng quà cho người có công và trao nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa:



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã thay mặt đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng cựu binh Cao Thành Vơi nhân ngày về nhà mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều hoạt động tri ân người có công, gia đình liệt sĩ tại Thanh Hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO