Phước Sơn quyết tâm thoát nghèo vào năm 2025

T.CÔNG 21/02/2023 17:52

(QNO) - Tiếp tục chuyến làm việc tại địa bàn huyện Phước Sơn, chiều nay 21/2, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Huyện ủy Phước Sơn liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Phước Sơn. Ảnh: T.C
Đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Phước Sơn. Ảnh: T.C

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Huyện ủy Phước Sơn thông tin trong năm, nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong đó, 21/23 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt so với Nghị quyết.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hơn 9.5%, tổng thu ngân sách đạt 523 tỷ đồng, đạt 145% dự toán HĐND huyện giao. Toàn huyện giảm 488 hộ nghèo, đạt tỉ lệ 7,79%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Phát triển đảng viên mới trên toàn huyện vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (114% so với chỉ tiêu).

Công tác kiểm tra, giám sát của đảng được lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên sai phạm...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.C
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Trong năm 2023, Huyện ủy Phước Sơn tiếp tục tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Đồng thời, thực hiện tốt chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để khai phá tiềm năng, lợi thế, tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường...

Đáng chú ý, Phước Sơn đăng ký đến năm 2025 thoát nghèo. Địa phương này đề xuất HĐND tỉnh quan tâm đưa vào kế hoạch đầu tư công các công trình dự án trọng điểm, có tính tác động, lan tỏa phát triển kinh tế xã hội; kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận, hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho cán bộ quản lý, giáo viên vùng sâu, vùng xa...

Video Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng kiểm tra, làm việc tại Phước Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao kết quả năm 2022 và đầu năm 2023 của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Phước Sơn.

Tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng, khắc phục tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm. Ngoài ra, những tồn tại về nông thôn mới, quản lý tài nguyên khoáng sản, khắc phục hậu quả thiên tai, kiện toàn đội ngũ cán bộ cũng được đề cập.

Thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu tập thể Huyện ủy Phước Sơn, các cấp ủy đảng cần có tinh thần, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt hơn, thể hiện tinh thần trách rõ hơn, mạnh hơn, quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế.

Đồng thời, yêu cầu tập trung lãnh chỉ đạo công tác xây dựng đảng, quan tâm hàng đầu cho việc xây dựng chính trị tư tưởng, đạo đức cán bộ, tạo sức đề kháng mạnh trong từng cán bộ đảng viên, tổ chức đảng, có thái độ mạnh mẽ hơn trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay. Trước mắt, Phước Sơn phải tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, khắc phục ngay những tồn tại hạn chế để thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phước Sơn quyết tâm thoát nghèo vào năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO