Sơ kết thi đua cụm các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung

VIỆT NGUYỄN 24/07/2020 14:04

(QNO) - Sáng nay 24.7, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung tổ chức hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Điểu K’ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương; bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19, nắng hạn khốc liệt đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế  - xã hội của các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, các tỉnh đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng...

Đáng chú ý là các tỉnh phát động phong trào thi đua mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; chương trình vì người nghèo; phong trào đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển; cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Với Quảng Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị các cấp luôn bám sát chương trình, kế hoạch, triển khai nhiệm vụ đồng bộ nên phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, nhiều phong trào thi đua sôi nổi như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” đã phát huy tiềm năng thế mạnh, đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho các hộ gia đình. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được toàn thể nhân dân ở 18 huyện, thị xã, thành phố tích cực hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực; mỗi cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam anh hùng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cho rằng, trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ngành, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 16/NQ-TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Với tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Quảng Nam tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể như phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, phóng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm nghèo, giảm thiểu tai nạn giao thông... Đặc biệt, đổi mới và nâng cao công tác thi đua - khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích, đưa thi đua - khen thưởng thành động lực lớn để phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sơ kết thi đua cụm các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO